Tiếng Việt | English

01/08/2019 - 16:04

Cần Đước tăng cường phòng ngừa tội phạm về cờ bạc

6 tháng đầu năm 2019, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An triệt xóa 32 điểm đánh bạc, thu giữ trên 120 triệu đồng và ra quyết định xử phạt hành chính 280 đối tượng với số tiền 530 triệu đồng…

Công an Cần Đước triệt xóa một tự điểm đánh bạc

Công an Cần Đước triệt xóa một tự điểm đánh bạc

Theo Thượng tá Phạm Văn Bàn - Phó Trưởng Công an huyện Cần Đước, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn huyện từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Để hạn chế tệ nạn này, Ban Chỉ huy Công an huyện chỉ đạo công an từ huyện đến xã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc.

Bên cạnh đó, ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ huyện đến cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện.

Theo Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ huyện - Huỳnh Văn Quang Hùng, với phương châm “phòng là chính”, các ban, ngành, đoàn thể phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm và tệ nạn đánh bạc nói riêng, không để loại tội phạm này phát sinh, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các ngành chức năng ngoài tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định về phòng, chống tội phạm cờ bạc, phải kịp thời thông tin các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cách thức che giấu tội phạm; cách thức tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và các hành vi cờ bạc tại khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, khu vực công cộng,...

Ban Chỉ huy Công an huyện chỉ đạo lực lượng công an từ huyện đến xã mở các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm cờ bạc; tập trung triệt xóa, xử lý các điểm tệ nạn xã hội; lập hồ sơ bàn giao đối tượng để các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa; tăng cường đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; phối hợp xây dựng các mô hình tự quản phòng, chống tội phạm và tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình hiện có như Móc khóa tiếp nhận thông tin an ninh, trật tự; Năm lực lượng cùng quản người lầm lỗi tại cồng đồng dân cư; Ánh sáng khu dân cư phòng gian;... nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc - ông Huỳnh Văn Quang Hùng cho biết thêm./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết