Tiếng Việt | English

27/04/2022 - 11:18

Cần Giuộc: Sơ kết quy chế phối hợp công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An vừa tổ chức sơ kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện với Đảng ủy xã, thị trấn trong lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn.

Bí thư Huyện uỷ - Trương Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, Đảng ủy Công an huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm phối hợp thực hiện các nội dung theo quy chế đề ra, lãnh đạo lực lượng Công an và các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19; không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Từ đó, góp phần kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm. 

Tội phạm hình sự xảy ra 80 vụ, giảm 8 vụ so với liền kề trước đó; tội phạm ma túy triệt xóa 62 vụ, giảm 10 vụ. Công an huyện phối hợp triệt xóa 201 điểm tệ nạn xã hội; bắt vận động đầu thú 18 đối tượng truy nã; tiến hành rà soát, lập quản lý giáo dục, răng đe 284 đối tượng nghi vấn.

Tăng cường tuần tra chốt chặn phòng, chống tội phạm, kết hợp phòng, chống đua xe trái phép, phát hiện, giải tán 13 nhóm/218 đối tượng có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép; 42/282 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự. Vận động người dân giao nộp và thu giữ 8 súng các loại, 8 công cụ hỗ trợ; 143 hung khí gây nguy hiểm, 30 viên đạn chì, xử phạt hành chính 8 trường hợp,…

Quang cảnh hội nghị

Đảng ủy Công an huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo lực lượng Công an cơ sở tích cực tham gia thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Huy động lực lượng Công an cơ sở tham gia chốt chặn, tuần tra kiểm soát, các tổ phản ứng nhanh, kịp thời truy vết các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm,… góp phần sớm chuyển địa phương từ huyện “vùng đỏ” sang “vùng xanh”. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy công an xã, thị trấn được quan tâm thực hiện có hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm đề nghị Đảng ủy Công an huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các mặt công tác của công an cơ sở. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn bộ máy công an xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ các ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vụ việc phức tạp; kiên quyết không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết