Tiếng Việt | English

05/05/2021 - 16:24

Cần quan tâm hơn cho người dân vùng biên giới

Tiếp tục thực hiện quyền vận động bầu cử, chiều 05/5, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 3 có cuộc tiếp xúc với hơn 70 cử tri các xã biên giới Hưng Điền, Hưng Điền B, Hưng Hà, Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Cử tri kiến nghị với ứng cử viên ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được bầu là ĐBQH khóa XV. Theo đó, chương trình hành động của các ứng cử viên đều thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, nêu ra những giải pháp xoay quanh các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phòng, chống tham những, an ninh, trật tự, an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng giáo dục, các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ, trẻ em; có chính sách hỗ trợ cho người dân vùng biên giới,…

Cử tri đồng tình cao với các chương trình hành động mà các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đưa ra, đồng thời bày tỏ mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ là người đại biểu thực sự đại diện cho tiếng nói và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương.

Song song đó, cử tri bày tỏ những trăn trở về các vấn đề liên quan đến nông ngiệp, nông dân, nông thôn như đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thông phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân; người dân gặp khó trong sản xuất, đầu ra nông sản không ổn định, tình trạng “được mùa mất giá”, “được giá mất mùa” vẫn còn xảy ra, cần bình ổn giá vật tư nông nghiệp.

Ngoài ra, cử tri cũng quan tâm đến vấn đề y tế, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; quan tâm về vấn đề an sinh xã hội; quan tâm đối với những hộ dân Việt kiều từ Campuchia trở về đang sinh sống trên địa bàn, nhất là cấp hộ khẩu để con em họ có được điều kiện đến trường,…

Đại diện ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri

Đại diện ứng cử viên ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ đề đạt những ý kiến, kiến nghị này đến các cơ quan hữu quan sớm giải quyết./.

                                                                                                   Văn Đát 

Chia sẻ bài viết