Tiếng Việt | English

09/05/2016 - 15:41

Long An: Ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri tại huyện Thạnh Hóa và TP.Tân An

Sáng ngày 9-5-2016, ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An tiếp xúc cử tri tại huyện Thạnh Hóa và TP.Tân An để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Đặt niềm tin vào chương trình hành động của các ứng cử viên

Ứng cử viên ĐBQH khóa XIV, đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Long An gồm 4 ứng cử viên: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên; Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh - Đặng Thị Uyên Phương; Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Long An - Phạm Văn Thịnh và Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Lê Công Đỉnh có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri ở các xã Thuận Nghĩa Hòa, Thuận Bình, Thạnh Phú, Thạnh Phước và Tân Hiệp của huyện Thạnh Hóa.

Cử tri huyện Thạnh Hóa gửi gắm ý kiến, nguyện vọng của mình đối với các ứng cử viên

Tại buổi tiếp xúc cử tri, 4 ứng cử viên báo cáo với cử tri chương trình hành động ứng cử của mình tập trung vào các vấn đề: Phát triển nông nghiệp, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu nhằm chống hạn, mặn. Đồng thời, có giải pháp giải quyết đầu ra cho sản xuất nông nghiệp; chống hàng giả, hàng nhái vật tư sản xuất nông nghiệp; công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân;…

Các cử tri đặt niềm tin rất lớn vào chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn các ứng cử viên khi đắc cử sẽ là người đại biểu thực sự đại diện cho ý chí và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Môi trường là mối quan tâm đặc biệt

Tại TP.Tân An, ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Long An gồm: Vụ trưởng vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - Nguyễn Tuấn Anh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Trần Văn Cần; Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung; Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế - Trương Phi Hùng và Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Long An - Trần Tam tiếp xúc cử tri các phường: 4, 6, 7; các xã: An Vĩnh Ngãi, Lợi Bình Nhơn, Khánh Hậu và Tân Khánh.

Cử tri TP.Tân An đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường

Tại buổi tiếp xúc, sau khi đại diện UBMTTQ Việt Nam của tỉnh thông qua tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV trình bày chương trình hành động của mình đồng thời lắng nghe và ghi nhận những ý kiến đóng góp, kỳ vọng của các cử tri tại địa phương tại ĐBQH nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cử tri đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử vào ĐBQH khoá XIV nhiệm kỳ 2016 - 20121 đặc biệt quan tâm các vấn đề: Ô nhiễm môi trường; các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội đưa TP.Tân An trở thành đô thị loại II; vấn nạn tham nhũng; cải cách, đổi mới cơ bản và toàn diện về giáo dục các cấp học liên quan chất lượng nguồn nhân lực quốc gia; việc làm của sinh viên tốt nghiệp ra trường; chính sách người có công;… 

Trước ý kiến của cử tri, các ứng cử viên cho biết, trong thời gian tới, với chức trách, nhiệm vụ của mình cũng sẽ góp phần thực hiện những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Chiều cùng ngày, đoàn ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri của các phường, xã còn lại trên địa bàn TP.Tân An./.

Ngọc Mận – Hùng Anh

Chia sẻ bài viết