Tiếng Việt | English

26/09/2016 - 19:39

Cập nhật chiều ngày 2 ABG 5: Muay “gặt vàng”, Việt Nam mất ngôi đầu

Tính đến 17h30 ngày thi đấu chính thức thứ 2 ABG 5, đoàn TTVN đã có thêm 3 HCV từ môn Muay và 1 HCV từ bi sắt, nhưng tụt xuống thứ 2 sau Thái Lan.

Mở đầu buổi chiều ngày thi đấu chính thức thứ hai (26/9) tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5), bi sắt đã mang 3 bộ huy chương về cho thể thao Việt Nam.

Cụ thể, Nguyễn Văn Quang và Ngô Thị Huyền Trân với thắng lợi áp đảo 13-3 trước Lào đã giành HCV nội dung đôi nam, nữ. Trong khi đó, Lê Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Cẩm Duyên thua 8-13 trước Thái Lan trong trận chung kết nội dung đôi nữ. Ở nội dung đôi nam, cặp đôi Nguyễn Văn Hoàng và Trần Phước Lộc để thua đối thủ đến từ Thái Lan ở bán kết và ngậm ngùi nhận HCĐ.


Nguyễn Trần Duy Nhất mở hàng "vàng" thuận lợi cho Muay Việt Nam trong ngày thi đấu thứ hai. (Ảnh: Trường Giang)

Chuyển sang Muay, bộ môn được xem là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam ngày thi đấu thứ hai, Nguyễn Trần Duy Nhất không phụ sự kỳ vọng đã giành HCV ở hạng cân 57-60kg nam. Đáng chú ý, võ sĩ Bùi Thị Hải Yến dù hoàn toàn bị áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng đã ra đòn hạ knock-out đối thủ Thái Lan để lên ngôi ở hạng cân 57-60kg nữ đầy ngoạn mục.

Bùi Thị Hải Yến hạ knock-out đối thủ Thái Lan để giành HCV ngoạn mục ở hạng cân 57-60kg nữ. (Ảnh: Trường Giang)

Ở hạng cân 48-51kg nữ vừa kết thúc, Bùi Yến Ly đã mang về cho đoàn TTVN một tấm HCV với thắng lợi thuyết phục trước VĐV của Thái Lan là Srisalai Nitiyakorn trong trận chung kết.


Đoàn TTVN tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương sau Thái Lan tính đến 17h30 ngày thi đấu chính thức thứ hai (26/9) tại đại hội

Tính đến thời điểm 17h30 ngày thi đấu thứ hai (26/9) tại ABG 5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có 32 huy chương với 8 HCV, 8 HCB và 16 HCĐ nhưng tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp sau Thái Lan (24 huy chương, 10 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ)./.

Ngọc Duy/VOV.VN

Chia sẻ bài viết