Tiếng Việt | English

14/10/2020 - 08:58

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 38,3 triệu ca mắc, 1.090.144 ca tử vong

Hung thần Covid-19 tiếp tục lây lan chóng mặt. Đại dịch toàn cầu này hiện đã có hơn 38,3 triệu ca mắc và giết chết gần 1,1 triệu người.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 6h54 ngày 14/10 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 38.345.026 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19), 1.090.144 ca tử vong do đại dịch này, và 28,834,346 người khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 310.327 ca mắc mới Covid-19 và thêm 4.939 ca tử vong mới do bệnh này.


Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19  ở công nhân Ấn Độ. Ảnh: ANI.

Theo số liệu mới của Worldometer, danh sách 10 nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới như sau: (1) Mỹ, (2) Ấn Độ, (3) Brazil, (4) Nga, (5) Tây Ban Nha, (6) Colombia, (7) Argentina, (8) Peru, (9) Mexico, và (10) Pháp.

Trong khi đó, số ca tử vong cao nhất thế giới do Covid-19 được ghi nhận lần lượt ở các nước sau: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Mexico, (5) Anh, (6) Italy, (7) Peru, (8) Tây Ban Nha, (9) Pháp, và (10) Iran.

Như vậy bộ ba Mỹ, Ấn Độ, và Brazil vẫn là trọng điểm Covid-19 hàng đầu thế giới hiện nay. Mỹ hiện có tới 8,087.816 bệnh nhân Covid-19 và 220.800 ca tử vong do bệnh này. Ấn Độ ghi nhận 7.237,082 ca mắc Covid-19, trong đó 110.617 trường hợp đã tử vong do bệnh này. Con số tương ứng của Brazil là 5.114.823 và 151.063.

Tại châu Á, theo Worldometer, 10 quốc gia sau đứng đầu khu vực này về số ca nhiễm SARS-CoV-2: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Iraq, (4) Bangladesh, (5) Philippines, (6) Indonesia, (7) Saudi Arabia, (8) Thổ Nhĩ Kỳ, (9) Pakistan, và (10) Israel.

Tình hình lây nhiễm Covid-19 đang gia tăng đáng lo ngại ở Philippines và Indonesia – hai quốc gia đã lần lượt leo lên vị trí số 5 và số 6 trong danh sách đáng buồn nói trên. Đây cũng là 2 ổ dịch Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á. Philippines hiện có 344.,713 ca mắc Covid-19 và 6.372 ca tử vong do bệnh này, còn Indonesia ghi nhận 340.622 ca mắc Covid-19 và 12.027 trường hợp tử vong do bệnh này.

Ấn Độ và Trung Quốc cùng có dân số trên 1,3 tỷ người nhưng Ấn Độ có tới 7.237.082 bệnh nhân Covid-19 trong khi số người mắc bệnh này ở Trung Quốc đại lục được khống chế chỉ ở mức  85.591.

Đại dịch Covid-19 cho tới nay đã hiện diện tại 214 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết