Tiếng Việt | English

07/09/2021 - 11:45

Chia sẻ khó khăn với hộ nghèo trong mùa dịch

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng (xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với những hộ nghèo vùng biên giữa đại dịch Covid-19.

Cùng với việc nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”, CBCS ĐBP Sông Trăng còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần giúp người dân vùng biên giới vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nhất là trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, phải giãn cách xã hội dài ngày theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Với tinh thần "nhường cơm sẻ áo", hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, ĐBP Sông Trăng chủ động, linh hoạt vận động mạnh thường quân, trích kinh phí mua các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, nước mắm,... Đặc biệt, từ nguồn tăng gia sản xuất, đơn vị thu hoạch rau, củ, quả hỗ trợ người dân vùng biên giới, bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện dã chiến, giúp người dân yên tâm thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Đồn Biên phòng Sông Trăng tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 10

Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, cho biết, đến nay, đơn vị phối hợp địa phương tổ chức trao tặng 4 đợt quà với kinh phí hơn 17 triệu đồng, gồm 25 phần quà cho hộ nghèo; tặng 500kg gạo, 550kg rau, quả, 1.600 trứng vịt, 10kg thịt, 2 triệu đồng tiền mặt cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 10. Qua đó, đơn vị góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, an tâm phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Võ Văn Nhê (xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng) chia sẻ: “Nhận được suất quà với đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết do CBCS biên phòng mang đến tận nhà trao tặng, tôi mừng lắm! Cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều!”.

Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới phụ trách, xây dựng đơn vị vững mạnh, ĐBP Sông Trăng còn tích cực tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống bộ đội. Hàng ngày, sau giờ tuần tra, buổi chiều là thời gian CBCS tập trung tăng gia sản xuất. Mỗi người một việc, người chăm sóc luống rau, người tưới giàn bầu, giàn bí,... Trung úy Đặng Quang Cường cho biết: “Khi đơn vị phát động phong trào tăng gia sản xuất, CBCS đều tích cực hưởng ứng bởi đơn vị xác định, tăng gia sản xuất không chỉ tạo nguồn lương thực, thực phẩm nâng cao đời sống bộ đội mà còn giúp CBCS nâng cao ý thức khắc phục khó khăn, tích cực lao động, sản xuất,...”.

Tăng gia sản xuất góp phần cải thiện đời sống bộ đội

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, đến nay, khu sản xuất của đơn vị, hệ thống vườn, giàn đều được quy hoạch, mở rộng theo hướng tập trung, hiệu quả, gắn với xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp. Các vườn rau được chia thành luống, trồng từng loại rau khác nhau, tạo thành khuôn viên xanh. Ngoài ra, đơn vị còn xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi heo, gà, vịt, cá,... để cung cấp thực phẩm cho bếp ăn. Bình quân mỗi năm, đơn vị thu hoạch khoảng 3 tấn rau xanh các loại, gần 2 tấn thịt, cá, hàng năm bảo đảm trên 98,5% quân số khỏe, góp phần rất lớn trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, từ khi các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn được xây dựng bán kiên cố, đơn vị cũng chỉ đạo các chốt tận dụng các khu đất trống để tăng gia sản xuất, hiện nguồn rau sạch tại các chốt cơ bản đáp ứng nhu cầu cho bộ đội tại đây.

Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng CBCS ĐBP Sông Trăng vẫn quan tâm, san sẻ yêu thương với người dân. Những nghĩa cử, hành động cao đẹp này càng thắt chặt tình quân - dân như cá với nước, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết