Tiếng Việt | English

11/04/2019 - 09:10

Chống người thi hành công vụ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra 2 vụ chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 14 giờ, ngày 17/3/2019, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện gồm 3 đồng chí thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên Đường tỉnh 822, thuộc địa bàn huyện Đức Huệ. Khi đến khu phố 1, thị trấn Đông Thành, phát hiện xe môtô biển số 59N3-123.84 do Đặng Văn Thắng (SN 1987, ngụ huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) điều khiển, không đội nón bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Thắng không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe nên lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm hành chính. Thắng không ký tên, xé biên bản và định đánh lực lượng thi hành nhiệm vụ nhưng bị tổ công tác và người dân khống chế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thắng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vụ thứ hai, khoảng 16 giờ, ngày 01/3/2019, nhận được tin báo của người dân ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, đối tượng Phan Đình Phủ đang đập vỡ kính xe ôtô tải, Công an xã phân công 2 công an viên thường trực gồm Tạ Thanh Sang và Lâm Quốc Tiên đến mời Phủ về làm việc.

Khi lực lượng chức năng đến, Phủ cầm 2 con dao rượt đuổi. Lúc này, Phó Trưởng Công an xã - Giang Minh Trí có mặt khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở Công an xã để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Phủ thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đối với hành vi dùng dao tấn công lực lượng đang thi hành công vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phủ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Với hành vi hủy hoại tài sản, Phủ thực hiện 2 vụ đập kính xe tải, mỗi vụ thiệt hại 1,2 triệu đồng. Theo luật định chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết