Tiếng Việt | English

04/12/2015 - 05:33

Chuẩn bị mùa giải 2016: VPF khảo sát tại Long An

Chiều ngày 3/12/2015, đoàn khảo sát của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đến khảo sát, đánh giá công tác chuẩn bị mùa giải mới của sân vận động Long An.

Đoàn khảo sát do ông Cao Văn Chóng - Tổng Giám đốc VPF đại diện đến làm việc tại Long An.

Về cơ bản, hiện tại sân Long An và CLB bóng đá tỉnh nhà đáp ứng khá đầy đủ các điều kiện để tổ chức một giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam theo qui định của VFF và AFC như cơ cấu tổ chức của CLB, năng lực vận động tài trợ, công tác truyền thông, điều kiện sân bãi,v.v..

Với mục tiêu phục vụ tốt nhất nhu cầu thưởng thức bóng đá và ủng hộ đội bóng tỉnh nhà, Long An dự trù khoản kinh phí gần 10 tỷ đồng để chống xuống cấp toàn bộ sân, đảm bảo sức chứa 80% so với thiết kế ban đầu, chỉnh trang một số hạng mục: Lắp đặt ghế ngồi khán đài A khoảng 3.000 ghế, nâng cấp và tu sửa hoàn chỉnh các phòng chức năng (phòng thay đồ, phòng giám sát, trọng tài, nhà vệ sinh),v.v..


Đoàn khảo sát VPF kiểm tra tại sân Long An chiều ngày 3/12/2015 - Ảnh: Anh Tuấn Trần

Về kinh phí hoạt động của mùa giải 2016, đội bóng tỉnh nhà bước đầu huy động được nguồn kinh phí hơn 30 tỷ đồng từ nhà tài trợ chính là Tập đoàn Đồng Tâm. Ngoài ra, sắp tới CLB sẽ tiếp tục vận động từ các mạnh thường quân, các bảng quảng cáo trên sân,v.v.. nguồn kinh phí còn lại để đảm bảo hoạt động trong mùa giải.

Ngoài những hạng mục đáp ứng theo yêu cầu, bước đầu đoàn của VPF khuyến cáo sân Long An cần nâng cấp hệ thống chiếu sáng, tu sửa hệ thống nhà vệ sinh, cùng một số hạng mục khác.

Ngoài ra, VPF còn yêu cầu ban tổ chức sân và CLB cần xúc tiến việc lắp đặt hệ thống ghế ngồi ở khu vực khán đài B, theo như lộ trình mà AFC đã qui định cho một CLB bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam./.

CTV Võ Văn Huy

Chia sẻ bài viết