Tiếng Việt | English

16/11/2022 - 09:41

Chung tay giữ gìn an ninh, trật tự biên giới

Công tác quốc phòng - an ninh biên giới, phòng, chống tội phạm được các cấp, các ngành huyện Đức Huệ quan tâm thực hiện tốt, góp phần giữ gìn bình yên miền phên giậu.

Xây dựng tuyến biên giới vững mạnh

Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có đường biên giới dài 25,39km, giáp huyện ChanT'ria, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Để xây dựng tuyến biên giới vững mạnh về an ninh - quốc phòng, 5 xã biên giới của huyện Đức Huệ: Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Tây, Bình Hòa Hưng, Mỹ Bình đều được xây dựng chốt dân quân thường trực. Các chốt được đưa vào sử dụng (trong đó, có 3 chốt xây dựng mới) gắn nhà ở với công trình chiến đấu liên hoàn, vững chắc.

Lực lượng dân quân tại chốt duy trì bảo đảm quân số theo quy định, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chốt dân quân thường trực là chỗ dựa vững chắc để người dân 2 bên biên giới yên tâm lao động, sản xuất, qua lại mua bán, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới

Theo Thượng tá Bùi Quang Ngọc - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ, việc xây dựng chốt dân quân thường trực trên địa bàn biên giới huyện Đức Huệ tạo ra những đột phá trong công tác quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Dân quân thường trực tại các chốt phối hợp chặt chẽ bộ đội biên phòng trong tuần tra, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn biên giới. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật Việt Nam tại vùng biên được lực lượng dân quân phát hiện kịp thời, phối hợp lực lượng chức năng giải quyết.

Cùng với xây dựng các chốt dân quân thường trực, thời gian qua, từ sự hỗ trợ của Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và tỉnh, Đề án xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và đồn, trạm biên phòng để đưa dân đến định cư cũng được thực hiện trên địa bàn huyện. Những điểm dân cư hình thành lực lượng tại chỗ, hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ, thực hiện chính sách “An dân giữ đất biên cương”, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân.

Giai đoạn 2019 -2021, từ sự hỗ trợ của Quân khu 7 và tỉnh, trên địa bàn huyện được triển khai, xây dựng hoàn thành 15 căn nhà liền kề Chốt dân quân thường trực xã Mỹ Quý Tây và Chốt dân quân thường trực xã Mỹ Quý Đông, bàn giao cho các hộ dân vào ở ổn định.

Gia đình anh Nguyễn Văn Cư là một trong những hộ dân được Quân khu 7 và UBND tỉnh hỗ trợ 140 triệu đồng xây dựng nhà liền kề Chốt dân quân thường trực xã Mỹ Quý Tây. Qua trò chuyện, anh Cư nhiều lần cảm ơn Quân khu 7 và các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương đã giúp đỡ, hỗ trợ xây căn nhà mới. Anh hứa gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật, chí thú lao động, sản xuất; sống đoàn kết, nghĩa tình với hàng xóm và những người bạn, người dân Campuchia đối diện ở biên giới; tích cực tham gia bảo vệ, giữ gìn ANTT địa bàn, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.

Tiếp nối kết quả đã đạt, giữa tháng 5/2022, tại huyện tiếp tục tổ chức lễ khởi công xây dựng 80 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ở các xã: Mỹ Bình, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông. Theo đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM hỗ trợ kinh phí xây dựng 80 triệu đồng/căn, còn lại người dân thụ hưởng đóng góp thêm. “Đến giữa tháng 11/2022, hơn 30 căn nhà được xây dựng xong, những căn còn lại tiếp tục xây dựng. Theo dự kiến, toàn bộ 80 căn nhà liền kề này sẽ được bàn giao, đưa dân vào sinh sống vào đầu năm 2023” - Thượng tá Bùi Quang Ngọc cho biết.

Thời gian tới, huyện Đức Huệ tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp để thực hiện đề án xây dựng nhà liền kề trên tuyến biên giới bảo đảm đúng lộ trình, chất lượng. Huyện đồng hành, hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, dạy nghề để các hộ dân sinh sống ổn định, phát triển kinh tế trên tuyến đầu Tổ quốc.

Công an, quân sự, biên phòng cùng phối hợp

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, huyện Đức Huệ quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Huệ - Phạm Thị Châu Hoàng cho biết: “Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo đảm ANTT, giữ gìn đường biên, cột mốc, chủ quyền lãnh thổ quốc gia”.

Cùng với tuyên truyền, các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, trấn áp các loại tội phạm. Đặc biệt, 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng ký kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, qua đó kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin và tham mưu giải quyết kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả nhiều vấn đề, vụ việc, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện.

Mặt khác, 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng còn phối hợp các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể triển khai, thực hiện nhiều mô hình về phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn các xã biên giới. Điển hình như các mô hình: Ánh sáng ANTT; Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ không tham gia tiếp tay cho buôn lậu; Móc khóa ANTT; Hộ gia đình hội viên tự quản về phòng, chống ma túy; Nông dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; Zalo tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tội phạm; Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng; Ba không, ba quản; Tiếng kẻng vùng biên;...

“Các mô hình góp phần lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn; người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng, chống tội phạm. Thời gian qua, nhiều vụ buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép, phạm tội được phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, giải quyết kịp thời nhờ sự hỗ trợ, báo tin của người dân” - Thượng tá Trịnh Anh Kiệt - Phó Trưởng Công an huyện Đức Huệ, cho biết.

3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng còn phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, đoàn thể của huyện làm tốt công tác đối ngoại. Chính quyền các xã biên giới của huyện đều tổ chức kết nghĩa với các xã giáp ranh nước bạn Campuchia.

Ngoài ra, trong công tác bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây thường xuyên tổ chức tuần tra song phương với lực lượng nước bạn, qua đó, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả nhiều vụ việc liên quan đến ANTT và phòng, chống tội phạm./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết