Tiếng Việt | English

22/03/2023 - 13:56

Cơ hội để trở thành tình nguyện viên của Olympic Paris 2024

Điều kiện để ứng tuyển tình nguyện viên tại Olympic 2024 là người đủ 18 tuổi ngày 1/1/2024, có thể nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh và có thể đảm bảo có mặt tại Paris ít nhất 10 ngày trước khai mạc.


Điều kiện để ứng tuyển tình nguyện viên tại Olympic 2024 là người đủ 18 tuổi vào ngày 1/1/2024

Ngày 21/3, chương trình tình nguyện viên Olympic Paris 2024 (Pháp) đã chính thức được khởi động, với thông báo tìm kiếm 45.000 tình nguyện viên làm việc tại Thế vận hội Paris diễn ra từ ngày 26/7 đến ngày 11/8/2024, cũng như tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic) từ ngày 28/8 đến ngày 8/9 cùng năm đó.

Theo Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024, một trang thông tin trực tuyến được mở vào ngày 22/3 để những người quan tâm có thể đăng ký làm tình nguyện viên cho hai sự kiện trên. Thời hạn chót để đăng ký là ngày 3/5 tới.

Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 - ông Tony Estanguet nêu rõ: "Các tình nguyện viên là những người giúp chúng tôi truyền tải sự đam mê, là cầu nối với các bên liên quan khác. Họ đóng vai trò hàng đầu trong thể thao Pháp, cũng như trong việc tổ chức Thế vận hội. Họ sẽ là bộ mặt của Olympic Paris 2024."

Với mục tiêu Olympic cho tất cả mọi người, các nhà tổ chức cũng lên kế hoạch tuyển tối thiểu 3.000 tình nguyện viên khuyết tật.

Bộ trưởng phụ trách người khuyết tật của Pháp - ông Genevieve Darrieussecq cho biết: "Người khuyết tật thường thiếu tự tin vào bản thân và luôn cho rằng mình không có chỗ tại những sự kiện như thế này. Và ở đây chúng tôi muốn nói với họ rằng: 'Không, hoàn toàn ngược lại. Bạn không những không bị loại ra mà chúng tôi còn rất cần sự hỗ trợ của bạn'."

Điều kiện để ứng tuyển tình nguyện viên tại Olympic 2024 là người đủ 18 tuổi vào ngày 1/1/2024, có thể nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh và có thể đảm bảo có mặt tại Paris ít nhất 10 ngày trước thời điểm khai mạc Thế vận hội hoặc Thế vận hội dành cho người khuyết tật./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết