Tiếng Việt | English

04/10/2021 - 12:30

Công an Bến Lức: Nỗ lực bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An tăng cường bám sát địa bàn, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, các hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Bảo đảm an ninh, trật tự

Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức, cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát trên địa bàn tỉnh, các tập thể, cá nhân lực lượng Công an Bến Lức không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, sáng tạo, quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, tất cả lực lượng Công an huyện đều bám trụ địa bàn, chốt trực thực hiện nhiệm vụ, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm ANTT, an toàn xã hội ở địa phương.

Tất cả lực lượng công an huyện Bến Lức đều bám trụ địa bàn, chốt trực thực hiện nhiệm vụ, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Qua công tác bám chặt địa bàn, tuần tra, kiểm soát, từ tháng 6 đến nay, Công an huyện đã tổ chức triệt xóa 20 điểm tệ nạn xã hội, làm việc lập hồ sơ xử lý 102 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng còn bắt 2 vụ vận chuyển hàng cấm, thu giữ 4.100 gói thuốc lá ngoại các loại; bắt 2 đối tượng có quyết định truy nã và vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú; phát hiện 1 trường hợp tàng trữ vũ khí thô sơ, thu giữ 11 cây đao, mã tấu các loại.

Ngoài ra, Công an huyện còn lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp; áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/CP của Chính phủ 2 trường hợp; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn 8 trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an huyện phối hợp các lực lượng chức năng khác thực hiện tốt kiểm soát người ra, vào tỉnh, huyện để phòng, chống dịch bệnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an huyện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, duy trì và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn được giao phụ trách.

Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngoài công tác bảo đảm ANTT, Công an huyện còn tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai, thực hiện mô hình Tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham mưu UBND huyện chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trọ; vận động các nguồn lực chung tay chia sẻ khó khăn cho người ở trọ. Qua đó, đã có 995 nhà trọ với 12.855 phòng của 13/15 xã, thị trấn giảm giá tiền thuê trọ cho người ở trọ (trong số đó có 130 nhà trọ văn hóa, 3.451 phòng). Mức giảm giá phòng thuê trọ từ 20-100%, tổng số tiền giảm trên 5,1 tỉ đồng.

Công an huyện còn tham mưu Ban Chỉ đạo huyện mở cao điểm tuyên truyền, vận động phong trào Toàn dân chung sức, đồng lòng, tham gia quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Phong trào toàn dân tham gia xây dựng xã, thị trấn trở thành pháo đài, người dân là chiến sĩ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện cũng được đẩy mạnh. Các lực lượng được phân công phụ trách địa bàn còn hướng dẫn, triển khai cho các hộ gia đình, chủ cơ sở nhà trọ ký cam kết xây dựng xã, thị trấn trở thành “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch Covid-19.

Mô hình Phong trào toàn dân bảo vệ “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19 tại 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng được triển khai xây dựng và mọi tầng lớp nhân dân đồng tỉnh, ủng hộ. Công an huyện còn phối hợp MTTQ, các đoàn thể huyện tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các lực lượng còn tổ chức dán, phát 7.000 bản thông báo, tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền phòng, chống tội phạm; 23.794 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook; tuyên truyền bằng loa lưu động về phòng, chống tội phạm được 1.345 cuộc, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến giao thông 2.200 cuộc.

Song song đó, Công an huyện triển khai mô hình Tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay xây dựng được 832 tổ với 2.457 thành viên. Qua thời gian hoạt động, các tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã phát huy hiệu quả tích cực thực hiện “nhiệm vụ kép”: “Giữ gìn ANTT” và “phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Công tác triển khai “Khu nhà trọ an toàn, không có dịch bệnh Covid-19” cũng được thực hiện. Công an huyện và công an các xã, thị trấn đã triển khai cho 1.410 cơ sở nhà trọ cam kết. Trong đó, có 175 khu nhà trọ công nhân văn hóa, thành lập 1.428 “tổ an toàn về Covid-19” trong các nhà trọ với 5.700 thành viên; cho 33.216 người ở trọ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Quyết liệt phòng dịch

Trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công an huyện làm tốt công tác tham mưu và phối hợp tổ chức ra quân kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các xã, thị trấn. Từ ngày 07/7 đến 22/8/2021, Công an huyện đã thành lập 20 chốt kiểm soát cố định phòng, chống dịch và 2 tổ tuần tra lưu động. Kết quả tiến hành kiểm tra, lập biên bản 1.205 trường hợp không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng, chống dịch, người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế; lập biên bản 24 trường hợp không mang khẩu trang nơi công cộng; lập biên bản 2 trường hợp buôn bán không đúng nơi quy định; nhắc nhở 1.217 trường hợp các điểm buôn bán và hộ gia đình yêu cầu bảo đảm thực hiện đúng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 23/8 đến 20/9, Công an huyện đã thành lập 81 chốt kiểm soát cố định phòng, chống dịch Covid-19 và 24 tổ tuần tra lưu động trên địa bàn huyện, lực lượng tham gia gồm công an, quân sự, y tế, dân quân, dân phòng, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,... Kết quả đã tiến hành kiểm tra 57.996 trường hợp ôtô, môtô các loại, trong đó, có 2.972 trường hợp buộc phải quay đầu xe, 55.328 trường hợp có giấy tờ hợp lệ được qua chốt.

Tất cả người tham gia giao thông qua chốt đều buộc khai báo y tế, có 50.239 trường hợp có giấy xét nghiệm Covid-19. Lực lượng tổ chức chốt chặn, tuần tra, kết quả đã lập biên bản 924 trường hợp vi phạm lỗi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện đã ra quyết định xử phạt 2.119 trường hợp với số tiền trên 4,2 tỉ đồng.

Thượng tá Trương Nhật Minh cho biết thêm, hiện nay, công tác kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vẫn được duy trì, không làm ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại của người và hàng hóa. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục phát huy kết quả đã đạt, tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện; phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành chung sức, đồng lòng thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái "bình thường mới"./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết