Tiếng Việt | English

11/01/2022 - 16:00

Công an Long An lập nhiều thành tích bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 11/1, Công an tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai nghị quyết, kế hoạch công tác công an năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út dự.

Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2021, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo ANTT an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm. Đồng thời, Công an tỉnh nỗ lực phấn đấu nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, không để xảy ra bất ngờ, bị động trong mọi tình huống. Công an tỉnh tập trung mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo vệ các ngày lễ, tết và bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2021, tội phạm hình sự xảy ra 668 vụ, giảm 11,6% so với cùng kỳ. Ngoài ra, lực lượng công an các cấp còn tập trung triệt xóa 456 tụ điểm đánh bạc, tạm giữ gần 6,5 tỉ đồng; lập hồ sơ xử lý 2.869 đối tượng. Lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 677 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm (giảm 18,7% so cùng kỳ); thu giữ hơn 1.700.000 gói thuốc ngoại nhập lậu các loại.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh bắt giữ 204 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bắt 240 đối tượng, tang vật thu giữ gần 11.000gam Heroin, hơn 7.000gam Methamphetamine, trên 4000gam Ketamine và nhiều lọai ma túy khác,... Lực lượng công an các cấp đã điều tra, làm rõ 623 vụ (đạt tỷ lệ hơn 93%); bắt xử lý trên 1.000 đối tượng; triệt xóa 499 ổ, nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, bắt xử lý hơn 3.000 đối tượng; tai nạn giao thông xảy ra 106 vụ (giảm 28,85% so với cùng kỳ), làm chết 60 người (giảm 34,78% so với cùng kỳ), bị thương 60 người (giảm 34,06% so với cùng kỳ).

Song song đó, năm 2021, lực lượng Công an tỉnh đã xung kích, chủ động thực hiện tốt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ người dân gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, Công an tỉnh vận động hỗ trợ trên 77.000 phần quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trị giá trên 22 tỉ đồng. Những việc làm, nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa của lực lượng công an được các cấp chính quyền, người dân tin tưởng đánh giá cao. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm và phòng, chống dịch được các ngành, các cấp từ tỉnh đến Trung ương biểu dương, khen thưởng.

Với thành tích xuất sắc trên các mặt công tác năm 2021, Công an tỉnh Long An vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân Chương chiến công hạng nhất có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Công an tỉnh đã có 4 tập thể, 6 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 25 tập thể, 73 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen và 19 tập thể, 26 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 205 tập thể, 808 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, trong thực hiện các phong trào thi đua và phòng, chống dịch Covid-19. Tại hội nghị Công an toàn quốc năm 2021, Công an tỉnh đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc về đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2021. 

Phát huy kết quả đạt được, Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Lâm Minh Hồng phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2022 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn, thử thách, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lâm Minh Hồng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ công tác sát với tình hình, yêu cầu thực tế tại địa bàn, nhất là bảo đảm ANTT trong dịp Tết nguyên đán 2022; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật; duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm.

Ngoài ra, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục phát huy trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác, thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh, trấn áp hiệu quả đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ sự bình yên địa bàn./.

Đức

Chia sẻ bài viết