Vững mái ấm - trọn nghĩa tình
Những năm qua, Tây Ninh không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế mà còn chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các mảnh đời yếu thế. Theo đó, tỉnh xác định xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, Đại đoàn kết cho người nghèo, gia đình gặp khó khăn về nhà ở là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm của cả cộng đồng.
Trưởng ấp Thạnh An, xã Châu Thành Lý Văn Trí cho biết: “Ấp luôn rà soát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo một cách công khai, minh bạch với quyết tâm "giảm đến đâu chắc đến đó", tránh tình trạng tái nghèo hoặc phát sinh nghèo. Sau khi nắm được tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng hộ nghèo, cận nghèo, ấp sẽ đưa ra biện pháp giảm nghèo cụ thể, phù hợp từng đối tượng.
Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, ấp vận động xây dựng 8 mái ấm tình thương; phối hợp vận động 21 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn từ 40-80 triệu đồng cho gia đình gặp khó khăn về nhà ở; tạo điều kiện cho 3 hộ nghèo, cận nghèo tham gia dự án nuôi bò sinh sản,… Đến nay, ấp chỉ còn 1 hộ nghèo, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng lên, diện mạo nông thôn thay đổi”.

Chị Nguyễn Thị Thùy Như (ngụ ấp Thạnh An, xã Châu Thành) không còn là hộ nghèo, cuộc sống bước sang trang mới của sự ấm no và hạnh phúc
Chị Nguyễn Thị Thùy Như (ngụ ấp Thạnh An, xã Châu Thành) từng là hộ nghèo của xã. Thu nhập cả gia đình chỉ nhờ vào việc làm thuê, làm mướn, ngày có ngày không của chồng chị, trong khi đó, anh chị phải nuôi 3 người. Chia sẻ với hoàn cảnh này, ấp vận động các nhà hảo tâm giúp chị Như xây căn nhà mới, đồng thời tạo điều kiện cho chị nhận được 2 con bò giống làm sinh kế.
Chị Như bộc bạch: “Từ khi có căn nhà, vợ chồng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để vươn lên. Tôi tận dụng đất xung quanh nhà trồng cỏ nuôi bò, trồng rau và nuôi gà nên giờ cuộc sống ổn định hơn trước nhiều, không còn chịu cảnh "thiếu trước hụt sau". Nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ của ấp, gia đình tôi sẽ không thoát khỏi diện hộ nghèo, cuộc sống gia đình vẫn còn khốn khổ”.
Gần 70 tuổi, bà Nguyễn Thị Nhành (ngụ xã Mỹ Quý) mới có được căn nhà tường sạch đẹp. Đây là mơ ước gần cả đời của bà. Bà Nhành sống một mình, các con có gia đình riêng, ai cũng nghèo nên không giúp gì nhiều. Cuộc sống khó khăn, bà phải sống trong căn nhà "mưa tạt gió lùa" bao năm qua.
Bà chia sẻ: “Ngày hay tin được hỗ trợ xây nhà, tôi mừng không ngủ được, cứ nghĩ là mơ! Giờ đây, được sống trong căn nhà tường, tôi mừng lắm, có chỗ thờ cúng ông bà, con cháu về cũng có chỗ ngủ. Cuộc sống tôi giống như bước sang trang mới, bình an và hạnh phúc hơn”.

Gần 70 tuổi, bà Nguyễn Thị Nhành (ngụ xã Mỹ Quý) mới có được căn nhà tường sạch đẹp
Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đã hưởng ứng tích cực, tạo phong trào thi đua sổi nổi. Tính đến cuối tháng 5/2025, toàn tỉnh hoàn thành 924 căn nhà Đại đoàn kết, trong đó có 774 căn xây mới và 150 căn sửa chữa, với tổng trị giá hơn 73,1 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch.
Thành công của phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” không chỉ thể hiện qua số căn nhà được xây tặng mà còn ở sự đổi thay trong cuộc sống của nhiều người khi được an cư.
Tạo sinh kế bền vững
Điểm đáng ghi nhận trong thực hiện tốt công tác giảm nghèo của tỉnh còn là việc xóa bỏ được nghèo về nhận thức. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã nhận thức được việc thoát nghèo phải dựa vào bản thân mình, còn chính quyền địa phương, nhà hảo tâm chỉ đóng vai trò tiếp sức.
Anh Huỳnh Minh Trí (ngụ xã Châu Thành) thuộc hộ nghèo, không có phương tiện sản xuất, sống bằng nghề làm thuê, làm mướn và một mình nuôi 4 đứa con nhỏ. Thương cho cảnh "gà trống nuôi con", xã tạo điều kiện cho anh mua xe gắn máy làm phương tiện mua bán.
Anh Trí nghẹn ngào nói: “Nhìn mấy đứa nhỏ vừa thiếu thốn tình cảm của mẹ, vừa thiếu về vật chất, tôi cảm thấy chua xót, chạnh lòng nhưng chẳng biết làm sao để bù đắp. Giờ có xe gắn máy, tôi chạy vòng xã bán trái cây, thu nhập tương đối ổn định, đủ lo chi phí ăn uống của mấy đứa nhỏ. Tôi sẽ cố gắng làm việc để tích cóp tiền lo cho con đi học "đến nơi đến chốn" cho sau này các con cũng có nghề nghiệp ổn định, tự lo cho bản thân”.

Anh Võ Duy Mẫn (ngụ xã Mỹ Quý) thoát nghèo từ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và nỗ lực của bản thân
Là trẻ mồ côi, sống nhờ tình thương của bà nội nên khi lập gia đình, anh Võ Duy Mẫn (ngụ xã Mỹ Quý) cố gắng vun vén tổ ấm. Cũng từ đó, anh luôn nỗ lực, siêng năng trong lao động, sản xuất. Song, không có phương tiện sản xuất, chỉ dựa vào việc làm thuê, làm mướn nên mãi vẫn không thoát nghèo.
Chia sẻ với hoàn cảnh của anh, địa phương tạo điều kiện cho anh vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để nuôi heo, đồng thời hỗ trợ máy phun thuốc và bò giống từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Sau khi có phương tiện sản xuất, thu nhập gia đình ổn định, vợ chồng anh có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi.
Anh Mẫn phấn khởi nói: “Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tôi luôn ý thức mình phải tự vươn lên, không ngừng nỗ lực và không được bỏ cuộc dù có khó khăn đến đâu cũng vậy. Nhìn lại hành trình đã qua, tôi cảm thấy tự hào bởi chưa bao giờ mặc cảm, tự ti mình là người nghèo mà luôn nỗ lực trong lao động, sản xuất, có điều kiện nuôi con đi học. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng nhưng chỉ cần có cố gắng, chúng ta sẽ dần chinh phục được ước mơ”.
Chính ý thức vươn lên của người nghèo cùng với phương án giảm nghèo hiệu quả của địa phương, người nghèo đã có sinh kế bền vững, vươn lên thoát nghèo ổn định. Đây chính là "trái ngọt", niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh trong hành trình đồng hành với những mảnh đời yếu thế trong xã hội. Qua đó, giúp họ có cuộc sống mới, vươn lên trở thành hộ khá, giàu ở địa phương./.
|
Qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, các địa phương đều sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo thông qua sự hỗ trợ, tiếp sức kịp thời đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống tốt hơn. Từ đó, các địa phương xuất hiện ngày càng nhiều lá đơn xin thoát nghèo. Đây chính là tín hiệu mừng, càng khẳng định nghèo về nhận thức đã dần được xóa bỏ".
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trương Tấn Đạt
|
|
Quy trình 7 bước chi tiết rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ thoát nghèo:
Bước 1: Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát.
Bước 2: Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình.
Bước 3: Họp dân để thống nhất kết quả rà soát.
Bước 4: Niêm yết, thông báo công khai.
Bước 5: Xin ý kiến của UBND tỉnh.
Bước 6: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát cận nghèo.
Bước 7: Báo cáo kết quả.
Chuẩn hộ có mức sống trung bình theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP:
+ Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1,5 đến 2,25 triệu đồng.
+ Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2 đến 3 triệu đồng.
Người lao động có thu nhập thấp là người lao động thuộc hộ gia đình (không bao gồm người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo): theo Nghị định số 30/2025/NĐ-CP.
+ Khu vực nông thôn: có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2,25 triệu đồng trở xuống.
+ Khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 3 triệu đồng trở xuống.
|
Lê Ngọc