Tiếng Việt | English

25/12/2021 - 10:50

Dân quân Châu Thành: Luôn có mặt trong mọi hoạt động, phong trào tại địa phương

Dân quân là lực lượng vũ trang của quần chúng, vừa tham gia sản xuất, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. Tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An, lực lượng dân quân đã phát huy tốt vai trò của mình, vừa làm tốt công tác huấn luyện, vừa tham gia các hoạt động góp phần phát triển KT - XH tại địa phương.

Từ tháng 5/2021 đến nay, Trưởng ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành - Lương Sơn Đậm chưa được về nhà. Trực bảo vệ bầu cử các cấp vừa xong, lại tiếp tục tham gia công tác phòng, chống dịch trong đợt cao điểm, đến nay, khi đã bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, anh Đậm cùng lực lượng dân quân thường trực vẫn thực hiện các nhiệm vụ khác: Hỗ trợ tiêm ngừa cho trẻ em, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn vào dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022,...

Dân quân thường trực xã Thanh Phú Long hỗ trợ tiêm ngừa cho trẻ em trên địa bàn xã

Có thể nói, dân quân là lực lượng có mặt trong hầu hết hoạt động phong trào tại địa phương: Phối hợp lực lượng Công an xã tuần tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp các đoàn thể triển khai, thực hiện các mô hình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; phối hợp hệ thống chính trị xã tham gia công tác phòng, chống dịch;...

Trong suốt đợt cao điểm phòng, chống dịch, lực lượng dân quân xã Thanh Phú Long tham gia hầu hết hoạt động: Truy vết, trực chốt phòng dịch, hỗ trợ tiêm ngừa, giúp người dân tiêu thụ nông sản, tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch,... Đó là những ngày cả lực lượng dân quân thường trực và dân quân cơ động làm việc bất kể ngày đêm, cùng hệ thống chính trị chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng dân quân huyện Châu Thành đã làm tốt công tác phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 cũng như hoạt động huấn luyện tại địa phương. Dân quân là lực lượng chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị và phục vụ tại 3 khu cách ly, 2 bếp ăn trên địa bàn huyện.

Đó là khoảng thời gian lực lượng dân quân thường trực huyện Châu Thành làm việc gần như 24/24 giờ và đối mặt với nhiều nguy cơ khi phải trực tiếp làm việc, phục vụ, hỗ trợ các F0. Nhưng với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", lực lượng dân quân thường trực huyện luôn vững vàng, an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Dân quân là lực lượng chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị và phục vụ tại 3 khu cách ly, 2 bếp ăn trên địa bàn huyện Châu Thành (Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự huyện cung cấp)

Ngoài ra, lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động trong huyện còn tham gia bảo vệ các khu phong tỏa, tuần tra, kiểm soát, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm ngừa,... Công tác phối hợp lực lượng công an tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định địa bàn cũng có sự tham gia của lực lượng dân quân thường trực tại địa phương. Trong năm, các lực lượng đã tổ chức được trên 3.600 cuộc tuần tra, bắt quả tang 55 vụ đánh bạc, giải tán 143 đối tượng tụ tập đêm khuya. Lực lượng dân quân thường trực trong huyện còn tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương.

Không chỉ vậy, công tác huấn luyện dân quân của Châu Thành cũng đạt nhiều thành tích cao. Công tác huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ của huyện đều đạt trên 98%. Trong đó, kết quả có 75% chiến sĩ huấn luyện đạt thành tích khá, giỏi. Hoạt động luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bổ sung cho lực lượng dân quân thường trực, lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 cũng được thực hiện tốt. Hội thao thể dục - thể thao quốc phòng cấp huyện năm 2021 được tổ chức thành công.

Với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", lực lượng dân quân xã luôn làm tốt các nhiệm vụ: Quốc phòng địa phương; quân sự; công tác Đảng, công tác chính trị và hậu cần kỹ thuật, xây dựng cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất. 3 năm liền, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Phú Long được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong phong trào dân quân tự vệ gắn với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.Hầu như trong bất kỳ hoạt động nào tại địa phương đều có sự góp mặt của lực lượng dân quân. Màu áo xanh của các chiến sĩ dân quân tự bao giờ đã trở nên quen thuộc với người dân ở Châu Thành./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết