Tiếng Việt | English

27/02/2016 - 16:01

Đang ngủ bị chích điện suýt chết

Ngày 27-2-2016, ông Lương Quốc Cường – Chủ tịch UBND phường 3, thị xã Kiến Tường cho biết “trên địa bàn có xảy ra vụ đánh ghen bằng hình thức chích điện. Hiện đối tượng gây ra vụ việc bị Công an thị xã bắt giữ”.


Anh Tuấn suýt mất mạng vì bị chích điện

Theo thông tin từ Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thủ phạm gây ra vụ chích điện trên là Trần Văn Vàng (SN 1971), ngụ khu phố 2, phường 3, thị xã Kiến Tường. Cơ quan điều tra Công an thị xã cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với Trần Văn Vàng về tội giết người. Hiện vụ việc được chuyển về Công an tỉnh để điều tra làm rõ thêm.

Theo hồ sơ, khuya ngày 17-2, khi đang ngủ tại xưởng cưa gỗ của anh Võ Phước Tường, ở số 21 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 2, phường 3, thị xã Kiến Tường thì anh Hoàng Quốc Tuấn (SN 1968), ngụ xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường bị một đối tượng chích điện vào người. Bị điện giật, anh Tuấn bật dậy tri hô kêu cứu và đối tượng chích điện bỏ chạy. Ngay sau đó sự việc được trình báo đến cơ quan Công an thị xã Kiến Tường.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật 1 đoạn dây điện dài 10,5m, 1 thanh tầm vông khô dài 1,66m nối với 1 đoạn sắt dài 9,5cm có mũi nhọn. Phối hợp Điện lực Mộc Hóa đo cường độ dòng điện tại nguồn và dòng điện tại mũi chích điện là trên 220V.

Ngay sau đó, Công an thị xã điều tra và bắt được Trần Văn Vàng chính là đối tượng gây ra vụ chích điện. Làm việc với cơ quan điều tra, Vàng khai, trước đây đối tượng nghi ngờ anh Tuấn có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Tiên (vợ của Vàng ) nên bực tức và đã dùng cây chỉa đâm chuột nối vào dây điện cắm vào nguồn điện đang sử dụng để chích vào người anh Tuấn. /.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích