Tiếng Việt | English

19/08/2017 - 13:43

Điền kinh Việt Nam ra quân, marathon nữ đã "đổi màu" huy chương

Sáng nay, 19/8, điền kinh Việt Nam đã ra quân tại SEA Games 29 với nội dung thi đầu tiên là marathon trong tham vọng "đổi màu" huy chương ở nội dung này.

Sáng nay, 19/8, điền kinh Việt Nam đã ra quân tại SEA Games 29 với nội dung thi đầu tiên là marathon trong tham vọng "đổi màu" huy chương ở nội dung này.

Ở nội dung marathon nam, đội điền kinh Việt Nam có hai đại diện là Bùi Thế Anh và Vũ Văn Sơn. Trong khi đó, nội dung dành cho nữ, Việt Nam cũng có hai vận động viên là Hoàng Thị Thanh và Lê Thị Thoa.

Đây là những vận động viên chạy marathon tốt nhất Việt Nam hiện nay. Vũ Văn Sơn là đương kim vô địch giải Việt dã báo Tiền Phong 2017 diễn ra đầu năm nay tại Ninh Bình. Trong khi đó, Bùi Thế Anh là đương kim vô địch quốc gia 2016.

Bên phía nữ, Hoàng Thị Thanh là người hiện đang giữ kỷ lục quốc gia Việt Nam với thành tích 2 giờ 45 phút 09 giây.

Kết quả chung cuộc của nội dung thi sáng nay, ở nội dung dành cho nữ, vận động viên Tabal Mary của Philippines về nhất, giành Huy chương Vàng. Hoàng Thị Thanh của Việt Nam cán đích ở vi trí thứ hai - giành được Huy chương Bạc, qua đó đổi màu "huy chương" tại đấu trường SEA Games.

Cách đây 2 năm, nữ vận động viên người Quảng Ninh chỉ giành tấm Huy chương Đồng với thành tích 3:07:14, kém vận động viên giành Huy chương Vàng người Thái Lan gần 4 phút.

Trong khi đó, ở nội dung của nam, đương kim vô địch người Singapore Soh Rui Yong đã bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng. Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Indonesia và Huy chương Đồng của vận động viên Malaysia.

Marathon cũng là nội dung thi đấu duy nhất của các vận động viên Việt Nam trong ngày hôm nay. Ngoài ra bóng rổ, bowling và thể dục dụng cụ cũng có các phiên họp kỹ thuật để chính thức bước vào thi đấu 1 ngày sau đó.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc SEA Games 29 sẽ bắt đầu từ lúc 7 giờ tối nay (giờ Việt Nam).

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết sau phần diễu hành của các huấn luyện viên, vận động viên từ 11 quốc gia Đông Nam Á tham dự Đại hội sẽ là phần biểu diễn nghệ thuật với chủ đề "Bangkit Bersama" nhấn mạnh cuộc hành trình và sự thống nhất của Đông Nam Á.

Tiếp đó là phần trình diễn mang tên “Best of Malaysia” kết hợp với lễ kỷ niệm 60 ngày quốc khánh Malaysia. Sẽ có 6.000 người sẽ tham gia cuộc biểu diễn bao gồm diễn viên, tình nguyện viên, trẻ em và lực lượng vũ trang./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết