Tiếng Việt | English

28/12/2021 - 09:54

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây chủ động phòng, chống tội phạm

Thời gian qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây quản lý đoạn biên giới dài 11,4km, thuộc 3 xã: Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Bình và Bình Hòa Hưng. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn luôn xác định tốt tư tưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Trung tá Nguyễn Văn Hiếu - Đồn trưởng ĐBP Mỹ Thạnh Tây, cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ các lực lượng có liên quan như phòng, chống ma túy và tội phạm, quản lý thị trường, công an chủ động phòng, chống buôn lậu, tội phạm, giữ vững địa bàn, không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại.

Đẩy mạnh tuyên truyền người dân biên giới không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép

Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, vận chuyển xe không rõ nguồn gốc, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới còn diễn ra nhỏ, lẻ, hàng hóa chủ yếu là thuốc lá ngoại. Năm 2021, đơn vị phát hiện, bắt giữ 65 vụ, trong đó, vận chuyển hàng cấm 59 vụ, tang vật thu giữ 62.460 gói thuốc lá ngoại các loại, 4 xe môtô là phương tiện vận chuyển; 6 vụ vận chuyển xe không rõ nguồn gốc, tang vật thu giữ 6 xe môtô. Ngoài ra, Đồn còn phối hợp lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 6 vụ vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ 12.000 gói thuốc lá ngoại các loại.

Đơn cử, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 18/12/2021, tổ công tác của Đồn mật phục tại khu vực mốc 191 (ấp 5, xã Mỹ Bình), phát hiện 2 đối tượng cõng bao hàng hướng từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng lại kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng, 2 đối tượng bỏ lại tang vật, chạy thoát. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1.000 gói thuốc lá ngoại. Tiếp đó, khoảng 3 giờ ngày 19/12/2021, một tổ công tác khác của Đồn mật phục tại khu vực mốc 190 (ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây), phát hiện 2 đối tượng đang vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới vào nội địa. Phát hiện lực lượng, 2 đối tượng bỏ lại tang vật là 1.000 gói thuốc lá ngoại và chạy thoát thân.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ĐBP Mỹ Thạnh Tây còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”. Duy trì các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát dọc theo tuyến biên giới, đoạn qua địa phận do Đồn phụ trách để kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, quyết tâm ngăn chặn mầm bệnh Covid-19 ngay từ cửa ngõ biên giới. Năm 2021, đồn bắt giữ, xử lý 6 vụ/13 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây bắt giữ thuốc lá ngoại nhập lậu

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hiếu - Đồn trưởng ĐBP Mỹ Thạnh Tây, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đơn vị tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng hiệp đồng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, bảo vệ địa bàn. Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Duy trì các tổ, chốt ngăn chặn, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép,...

“Thời gian tới, nhất là vào dịp lễ, tết, nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, lợi dụng tình hình này, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, nhất là vận chuyển thuốc lá lậu có khả năng diễn biến phức tạp. Vì vậy, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền để người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, đưa, rước người xuất, nhập cảnh trái phép. Phối hợp chặt chẽ chính quyền, lực lượng vũ trang phía Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới, trao đổi tình hình và đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh, buôn lậu và các loại tội phạm khác” - Trung tá Nguyễn Văn Hiếu thông tin./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết