Tiếng Việt | English

08/09/2020 - 09:11

Đồn Biên phòng Sông Trăng: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện tháng cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng vượt biên trái phép; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân biên giới về phòng, chống dịch bệnh

Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân biên giới về phòng, chống dịch bệnh

Liên tiếp bắt giữ các vụ nhập cảnh trái phép

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ĐBP Sông Trăng tiếp tục duy trì các trạm, chốt kiểm soát tại các đường mòn, lối mở trên biên giới nhằm ngăn chặn triệt để việc xuất, nhập cảnh trái phép, quyết tâm ngăn chặn mầm bệnh Covid-19 ngay tuyến đầu. Gần đây, một số người dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Campuchia vượt biên trái phép trở về đã bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý, tổ chức cách ly theo quy định.

Gần đây nhất, khoảng 13 giờ ngày 23/8/2020, tại khu vực ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tổ công tác của ĐBP Sông Trăng phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện 2 đối tượng đang vượt biên trái phép từ phía Campuchia về Việt Nam. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, 2 đối tượng là Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Ánh khai nhận cả 2 trước đó đi làm thuê ở Campuchia, tuy nhiên, gần đây do nghe thông tin dịch bệnh Covid-19 ở phía Campuchia diễn biến phức tạp lại không có việc làm nên tìm cách quay về Việt Nam. Trong quá trình tìm cách qua biên giới, 2 người thấy chiếc xuồng đậu bên bờ sông Cái Cỏ nên xuống xuồng vượt sông qua phía Việt Nam. Sau khi vụ việc xảy ra, ĐBP Sông Trăng báo cáo tình hình về cấp trên và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người huyện Tân Hưng tiến hành đưa 2 đối tượng này đi cách ly theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 20/8, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện đối tượng Lý Hoàng Chánh, ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, bơi xuồng từ phía Việt Nam qua bờ sông Cái Cỏ sang phía Campuchia rước một người vượt biên trái phép về nước. Vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, riêng đối tượng được Chánh rước từ phía Campuchia về được đưa đi cách ly.

Theo Thượng tá Bùi Xuân Thủy - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, 1 tháng trở lại đây, trên đoạn biên giới đơn vị phụ trách đã phát hiện 7 vụ nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, trước đó đơn vị phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 4 đối tượng vượt biên trái phép, các đối tượng này được cơ quan chức năng xử lý và đưa đi cách ly theo quy định./.

Các chốt kiểm soát được nâng cấp xây dựng kiên cố hơn để bảo đảm nơi ăn, ở cho cán bộ, chiến sĩ

Các chốt kiểm soát được nâng cấp xây dựng kiên cố hơn để bảo đảm nơi ăn, ở cho cán bộ, chiến sĩ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

ĐBP Sông Trăng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 15,2km qua địa bàn 3 xã: Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B, huyện Tân Hưng. Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, cho biết: Thực hiện tháng cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức phát tờ rơi, phát khẩu trang và vận động các hộ dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và không tham gia đưa đón, tiếp tay cho đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, nêu cao cảnh giác, phát hiện tố giác tội phạm. Một tháng qua, đơn vị đã tuyên truyền, vận động được 92 cuộc với hơn 2.000 lượt hộ dân tham dự về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức cho hơn 1.250 hộ dân ký cam kết; phát 500 tờ rơi tuyên truyền; cấp phát miễn phí 300 chiếc khẩu trang và 60 chai nước sát khuẩn. Bên cạnh đó, đơn vị hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại, phối hợp đài truyền thanh các xã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cùng với lực lượng bộ đội biên phòng của tỉnh, CBCS ĐBP Sông Trăng đang tăng cường tối đa lực lượng, ngày đêm khắc phục mọi khó khăn bám chốt ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. “Hiện nay, trên tuyến biên giới, Đồn duy trì 5 chốt kiểm soát với 34 CBCS biên phòng; 21 CBCS công an, quân sự và thường xuyên tổ chức các tổ kiểm soát lưu động tuần tra khép kín biên giới. Hoạt động kiểm soát biên giới được siết chặt nhằm bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại” - Thượng tá Bùi Xuân Thủy cho biết./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết