Tiếng Việt | English

30/10/2017 - 19:06

Đông đảo người dân dự Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Lễ giỗ tưởng niệm 149 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực diễn ra trong 2 ngày: 30 và 31/10/2017. Hoạt động nhằm ghi nhớ chiến thắng vang dội trên sông Nhựt Tảo và công ơn của anh hùng dân chài Nguyễn Trung Trực.


Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã đến dự lễ giỗ.

Ngày 30/10/2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Long An và đông đảo người dân đến dự Lễ giỗ tưởng niệm 149 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ.

Anh hùng Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, còn gọi là Chơn, sinh năm 1838, tại xóm Nghề, thôn Bình Nhựt, tổng Cửu Cư Hạ, huyện Cửu An, nay thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Xuất thân trong gia đình có nhiều đời làm nghề chài lưới, lại có nguồn gốc từ Bình Định nên ông rất giỏi võ nghệ.

Thuở nhỏ, ông theo học võ tại khu vực kinh Bảo Định - nơi phát tích của đạo quân Đông Sơn với căn cứ Ba Giồng nổi tiếng vào cuối thế kỷ XVIII. Năm 18 tuổi, ông thượng đài tại chợ Cai Tài (phủ lỵ phủ Tân An) và thủ võ đài suốt 3 ngày liền nên tiếng tăm vang dội khắp nơi. Tuy nhiên, ông không hề kiêu căng, tự phụ mà rất mực khiêm cung, điềm đạm.


Dâng hương, tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Với tinh thần khẳng khái và sự mưu trí, ông quyết chiến đấu với kẻ thù, để lại 2 chiến công hiển hách ở Nam bộ, trong đó có chiến thắng lẫy lừng đốt cháy tàu Espérance của Pháp vào trưa ngày 10/12/1861.

Lúc đó, tại Vàm Nhựt Tảo, sau khi bố trí lực lượng phục kích trên bờ, 5 chiếc ghe chở ông Nguyễn Trung Trực cùng 59 nghĩa quân giả làm đoàn ghe buôn lúa tiến sát tiểu hạm Espérance. Viên sĩ quan trực tưởng đoàn ghe ghé xin phép lưu thông nên nghiêng mình ra cửa sổ tàu và bất ngờ bị vũ khí của nghĩa quân đâm. Khi ấy, nghĩa quân tay cầm gươm giáo và đuốc, từ các ghe nhảy lên đánh xáp lá cà với lính thủy Pháp. 2 bên bờ, nghĩa quân cũng nhanh chóng tiếp chiến và cho phóng lửa đốt, đánh chìm tàu.


Khách đến tham quan nhà trưng bày, tìm hiểu về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An - Nguyễn Anh Dũng: Nhằm tưởng nhớ công ơn và tấm gương hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, tỉnh đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo rộng 6,1ha. Sau 7 năm đưa vào sử dụng, nơi đây bước đầu phát huy giá trị. Hàng năm, di tích là nơi tổ chức Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và đón khách tham quan đến viếng, dâng hương tại đền thờ.

Lễ giỗ tưởng niệm 149 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực diễn ra trong 2 ngày: 30 và 31/10/2017. Hoạt động nhằm ghi nhớ chiến thắng vang dội trên sông Nhựt Tảo và công ơn của anh hùng dân chài Nguyễn Trung Trực. Qua đó, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ./.

Nguyễn Ngọc

Chia sẻ bài viết