Tiếng Việt | English

10/02/2024 - 07:06

Đưa hơn 100 phụ nữ miền Tây lấy chồng Trung Quốc, kiếm hàng tỉ đồng

Sau khi 'lấy chồng' Trung Quốc, một số phụ nữ bị đánh đập, ngược đãi muốn về Việt Nam thì gia đình họ phải trả lại toàn bộ số tiền nhận trước đây.

Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Danh Thị Mau. Ảnh: Phương Thảo/TTXVN

Ngày 8/2, Cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Danh Thị Mau (sinh năm 1972, ngụ ấp thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi mua bán người.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, từ khoảng năm 2013, Danh Thị Mau cấu kết cùng một số đối tượng khác tìm kiếm những phụ nữ Việt Nam có nhu cầu 'lấy chồng' Trung Quốc rồi tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Danh Thị Mau đóng vai trò trực tiếp tìm kiếm, dụ dỗ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sang Trung Quốc lấy chồng với hy vọng "đổi đời". Đối với mỗi nạn nhân, nhóm này sẽ chi cho gia đình số tiền từ 70 - 150 triệu đồng.

Khi tìm được nạn nhân thích hợp, Danh Thị Mau đưa đến khu vực biên giới để đồng bọn tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tùy thuộc độ tuổi và ngoại hình của từng người, đàn ông Trung Quốc sẽ phải trả cho nhóm đối tượng số tiền từ 300 - 600 triệu đồng.

Sau khi lấy chồng Trung Quốc, một số phụ nữ bị đánh đập, ngược đãi muốn về Việt Nam thì gia đình họ phải trả lại toàn bộ số tiền nhận trước đây.

Được biết, từ năm 2013 đến khi bị bắt, Danh Thị Mau cùng đồng bọn tổ chức cho hơn 100 phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, thu lợi bất chính chính hàng tỉ đồng.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc./.

Theo Tuổi Trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/dua-hon-100-phu-nu-mien-tay-lay-chong-trung-quoc-kiem-hang-ti-dong-20240209064357554.htm

Chia sẻ bài viết