Tiếng Việt | English

22/08/2017 - 10:56

Đức Hòa: Khởi tố hình sự gần 100 đối tượng đánh bạc

Đức Hòa là huyện của tỉnh Long An có nhiều khu, cụm công nghiệp và công ty, doanh nghiệp, thu hút nhiều lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc, do đó, phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc, gây bức xúc trong nhân dân.

Hiện trường vụ cờ bạc tại nhà hoang thuộc ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Công an huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt xóa nhiều tụ điểm, băng, nhóm tội phạm.  Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2017, Công an huyện Đức Hòa triệt xóa 18 tụ điểm đánh bạc.

Qua đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa khởi tố hình sự gần 100 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ và xử lý hành chính 62 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Điển hình, vào lúc 15 giờ, ngày 04/6/2017, tại nhà hoang thuộc ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang 12 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền. Cơ quan chức năng mời làm việc các đối tượng liên quan và thu giữ trên 12 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua làm việc, Tăng Thanh N. (SN 1992), ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp khai nhận: Từ ngày 20/5/2017, N. và Vũ Trường Phi L. (SN 1986), ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM, tổ chức đá gà và lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại nhà hoang thuộc ấp 5, xã Đức Hòa Đông.

N. và L. quy định, nếu đá gà, N. làm trọng tài và hưởng 5% tiền sổ bên thắng độ; còn lắc bầu cua, N. hoặc L. thu từ người làm cái 300.000 đồng/giờ. Mỗi ngày, có khoảng 15 con bạc tham gia. Riêng thứ bảy và chủ nhật, có khoảng 30 con bạc tham gia.

Đến ngày 03/6/2017, do số lượng con bạc tham gia đông nên N. và L. thuê Nguyễn Thanh S. (SN 1999), ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM làm nhiệm vụ giữ xe với tiền công 200.000 đồng/ngày. Đến khoảng 11 giờ, ngày 04/6/2017, bị Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội đánh bạc.

Hiện trường vụ đánh bạc

Một vụ khác, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 06/6/2017, một số đối tượng cờ bạc tập trung tại quán của Nguyễn Văn T. (SN 1981), ngụ ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa tham gia đánh bạc. Trong lúc các con bạc đang sát phạt nhau thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ trên 9 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội đánh bạc và 1 đối tượng về tội gá bạc.

Đặc biệt, Công an huyện Đức Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt xóa chuyên án đánh bạc, bắt giữ 14 đối tượng cùng tang vật gồm 89 tờ phơi đề, tổng số tiền trên phơi hơn 128 triệu đồng, hơn 149 triệu đồng trên người các đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan. Mở rộng điều tra, Công an huyện

Đức Hòa mời làm việc và xử lý hành chính 17 đối tượng khác về hành vi đánh bạc. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tệ nạn cờ bạc, bên cạnh công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, Công an huyện còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục người dân không tham gia các tệ nạn cờ bạc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện./.

T.P

Chia sẻ bài viết