Tiếng Việt | English

09/10/2021 - 15:39

Đức Hòa: Tổ chức chương trình ATM gạo nghĩa tình hỗ trợ người dân khó khăn 

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Phạm Văn Đồng, huyện vừa phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức chương trình ATM gạo nghĩa tình hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

ATM gạo nghĩa tình đặt tại chùa Pháp Minh, xã Mỹ Hạnh Nam

ATM gạo nghĩa tình bắt đầu từ ngày 08/10 và đặt tại chùa Pháp Minh, xã Mỹ Hạnh Nam. Dự kiến, mỗi ngày máy ATM gạo sẽ phát từ 3 - 4 tấn gạo và hoạt động trong thời gian 30 ngày. Điểm nhận gạo được máy lập trình sẵn, sau khi nhìn vào camera nhận diện gương mặt gạo sẽ tự động chạy, mỗi người có thể nhận khoảng 5kg gạo/tuần. 

Người dân có thể đến nhận gạo trong khung giờ từ 7 - 18 giờ hàng ngày

Người dân có hoàn hoàn cảnh khó khăn có thể đến nhận gạo từ 7 giờ đến 18 giờ hàng ngày.

Ban tổ chức đã hướng dẫn người dân đến nhận gạo xếp hàng, giữ đúng khoảng cách an toàn, rửa tay sát khuẩn… Nguồn kinh phí thực hiện chương trình do Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Thượng tọa Thích Minh Phong và Nhóm từ thiện “Chia sẻ - Sharing” của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tài trợ.

Được biết, hưởng ứng tích cực theo lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc các cấp và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chung tay phòng, chống  dịch Covid-19, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tích cực vận động, kêu gọi tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh tham gia các  hoạt động từ thiện, an sinh xã hội như trao hàng ngàn phần quà, xe cứu thương, máy thở đa năng, đồ bảo hộ, khẩu trang,...với tổng trị giá 35 tỉ đồng. 

Ngoài ra, để hỗ trợ người dân có khó hoàn cảnh khó khăn, Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa tổ chức trao 50 phần quà cho người dân địa bàn huyện. Mỗi phần trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.

Tổng kinh phí 150 triệu đồng do Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa vận động các thành viên bếp ăn và các mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ, nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với người dân, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài.

Ông Lâm Thanh Thảo – Trưởng Ban đại diện Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa hỗ trợ quà cho người dân khó khăn

Đây là chương trình hỗ trợ dài hạn đầu tiên của Bếp ăn từ thiện, với mục đích nhằm động viên tiếp sức kịp thời tạo điều kiện cho người gặp khó khăn ổn định cuộc sống. Đồng thời, phối hợp tốt với chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết