Tiếng Việt | English

14/07/2021 - 12:45

Đức Huệ: Kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên địa bàn

Ngoài hàng loạt chốt kiểm soát dịch trên tuyến biên giới, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An còn thành lập chốt ở trên đường tỉnh tiếp giáp với tỉnh Tây Ninh.

Kiểm tra thân nhiệt người dân qua lại chốt kiểm soát

Đức Huệ có đường biên giới dài hơn 25km giáp nước bạn Campuchia do 2 đơn vị: Đồn Biên phòng (ĐBP) Mỹ Thạnh Tây và ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phụ trách, quản lý. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tháng 4-2020, các hoạt động của người dân qua lại giữa 2 nước tạm thời ngưng cho đến nay.

Đồng thời, trên đoạn biên giới qua địa bàn huyện, lực lượng biên phòng triển khai nhiều tổ, chốt cố định và lưu động để kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Như ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, thời gian qua thành lập và duy trì 9 chốt kiểm soát trên đoạn biên giới đi qua xã Mỹ Quý Đông và Mỹ Quý Tây do đơn vị quản lý. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ nhiều vụ việc xuất, nhập cảnh trái phép. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2021, Đồn bắt 8 vụ, 23 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, đơn vị điều tra, xác minh, bắt giữ 5 đối tượng đưa, rước, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Trung tá Lê Trọng Tình - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, dù gặp nhiều khó khăn, vất vả, chốt tạm bợ nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; quyết tâm không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới.

Trước diễn biến dịch bệnh trong tỉnh và các tỉnh lân cận xảy ra phức tạp, ngày 30-5, ở huyện thành lập Chốt kiểm soát phòng, chống dịch cầu Đường Xuồng nằm trên Đường tỉnh 838C, thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Đông, giáp với thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chốt hoạt động 24/24 giờ, với 4 lực lượng chủ chốt gồm cảnh sát giao thông, biên phòng, y tế và công an xã.  Người từ bên tỉnh Tây Ninh vào địa bàn đều được kiểm tra đầy đủ theo quy định phòng, chống dịch, nếu không bảo đảm các điều kiện sẽ không được vào địa phương.

Trung bình mỗi ngày, chốt thực hiện việc kiểm soát gần 100 phương tiện các loại, khai báo y tế khoảng trên 300 lượt người. Nhìn chung, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang, khai báo y tế; các phương tiện vận tải đường bộ đều chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch;...

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hùng - Tổ phó Chốt kiểm soát phòng, chống dịch cầu Đường Xuồng, thông tin: “Nhìn chung, người dân qua lại chốt thực hiện khá tốt thông điệp “5K”; chỉ có 1 trường hợp Chốt phối hợp lực lượng Công an xã xử lý vi phạm hành chính do không đeo khẩu trang"./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết