Tiếng Việt | English

16/02/2022 - 14:19

Đức Huệ tiễn 89 tân binh lên đường nhập ngũ 

Ngày 16/02, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Năm nay, huyện Đức Huệ được chọn làm điểm tổ chức lễ giao, nhận quân cấp huyện của Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7;  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh - Nguyễn Văn Út dự.

Năm 2022, huyện Đức Huệ có 89 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 75 thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tại 3 đơn vị gồm Trung đoàn 738/ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An, Sư đoàn bộ binh 5 - Quân khu 7 và 14 thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an Nhân dân.

Các tân binh hăng hái lên đường

Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện - Nguyễn Thanh Nguyên biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các gia đình, thanh niên trúng tuyển. 

Qua đó, tin tưởng các tân binh tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn trong môi trường quân đội, công an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phát huy truyền thống vẻ vang của quân và dân huyện nhà.

Các tân binh xuất phát về đơn vị mới

Buổi lễ giao nhận quân được tổ chức nhanh, gọn trong thời gian 30 phút để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn trang trọng. Tại buổi lễ giao, nhận quân, lãnh đạo huyện đã thắp lửa truyền thống và đánh trống mở hội giao quân, góp phần làm cho không khí thêm trang nghiêm.

Người thân chào tạm biệt các tân binh

Đại diện lãnh đạo Quân khu, tỉnh, huyện tặng hoa và gửi lời lời động viên tinh thần đến các tân binh lên đường nhập ngũ. Đúng 7 giờ 30, tất cả 89 tân binh của huyện Đức Huệ bước qua cầu vinh quang, lên xe để về đơn vị được phân công, chính thức trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết