Tiếng Việt | English

18/10/2022 - 15:42

Gần 2,9 triệu vé World Cup 2022 đã được bán

FIFA và các nhà tổ chức cho biết gần 2,9 triệu vé xem World Cup 2022 đã được bán ra thị trường, điều này khiến số chỗ ngồi trống chỉ còn 7%.

FIFA tiết lộ gần 2,9 triệu vé xem World Cup 2022 đã được bán ra - Ảnh: Getty Images

Những người sống ở Mỹ, Saudi Arabia và Anh đứng đầu danh sách người mua vé quốc tế. Trong khi đó, Mexico là thị trường lớn nhất bên ngoài Qatar kinh doanh dịch vụ khách sạn, lưu trú.

Trong một buổi họp báo ở thủ đô Doha, giám đốc điều hành FIFA Colin Smith khẳng định sẽ tăng cường thêm vé trước khi giải đấu chính thức khởi tranh vào cuối tháng 11 tới.

Dự kiến, khoảng 1,2 triệu du khách quốc tế sẽ đến Qatar để xem ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kéo dài 29 ngày. Các phòng nghỉ vẫn được bổ sung để tránh tình trạng thiếu phòng ở quốc gia nhỏ bé này.

Theo các quan chức Qatar, 2 triệu phòng nghỉ đêm riêng biệt đã được người hâm mộ đặt kín, bao gồm các phòng khách sạn, căn hộ, tàu du lịch và một số địa điểm cắm trại. Sau đó, nước này cũng bổ sung thêm 30.000 phòng tùy chọn khác để đảm bảo sức chứa.

Ông Yasir Al Jamal, tổng giám đốc của Ủy ban tổ chức World Cup Qatar, cho biết những phòng mới này có sức chứa khoảng 1 triệu du khách nghỉ qua đêm. Ngoài ra, một tàu du lịch với 1.075 cabin cũng cập cảng Doha để hoạt động như một khách sạn nổi nhằm phục vụ nhu cầu của du khách. Phòng ở này có mức giá 470 USD/đêm trong 2 tuần đầu tiên khi 32 đội vẫn còn tham gia.

Các nhà tổ chức cho biết 420.000 người trên toàn thế giới đã đăng ký trở thành tình nguyện viên của giải đấu tại Qatar, nhưng chỉ có 20.000 người được chọn. Trong đó, 11% (khoảng 2.200 người) sẽ đến từ nước ngoài và 89% đến từ Qatar.

Hiện tại, FIFA và các nhà tổ chức vẫn đang tiếp tục triển khai việc mở bán thêm vé cũng như đảm bảo nơi lưu trú cho du khách trước thềm World Cup 2022./.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết