Tiếng Việt | English

23/11/2016 - 15:47

Giá giảm - Người chăn nuôi ngại tái đàn

Dù đang vào thời điểm phát triển đàn gia súc, gia cầm phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2017, thế nhưng, do giá cả không ổn định nên người chăn nuôi không "mặn mà" với việc tái đàn, tăng đàn.


Giá giảm, người chăn nuôi ngại tăng đàn

Ông Phạm Văn Đức, ngụ ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết: "Gia đình nuôi gà trên 10 năm nay, lúc trước, trung bình nuôi 4.000-5.000 con nhưng bây giờ chỉ còn khoảng 2.000 con. Thời gian qua, giá gà giảm mạnh nên chủ yếu nuôi cầm chừng, bán hết số gà hiện tại, gia đình chưa dám tái đàn phục vụ dịp tết như mọi năm mà tiếp tục theo dõi tình hình để quyết định. Nếu có tái đàn, chắc tôi nuôi chừng 1.500 con, không dám nuôi nhiều vì sợ thua lỗ".

Còn ông Huỳnh Văn Bảy, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ chia sẻ: "Hiện gia đình tôi nuôi khoảng 130 con heo thịt. Những năm trước, thời điểm này, người chăn nuôi phát triển đàn để phục vụ tết nhưng hiện nay, giá heo trên thị trường giảm mạnh, chỉ còn 37.000-38.000 đồng/kg (giảm 5.000-6.000 đồng/kg so với trước) nên gia đình quyết định không tăng đàn và theo dõi tình hình để tái đàn, có thể sẽ giảm đàn heo xuống còn khoảng 100 con. Với mức giá hiện tại, người chăn nuôi lỗ khoảng 200.000 đồng/con (heo trên 100kg mới xuất chuồng)".

Trưởng trạm Thú y huyện Tân Trụ - Trần Văn Ngộ thông tin: Để hỗ trợ người chăn nuôi, ngành Thú y thực hiện tiêu độc, khử trùng trên toàn địa bàn với khoảng 750 lít thuốc khử trùng; triển khai tiêm phòng đợt 2 theo lịch, kế hoạch tiêm phòng lở mồm long móng 14.500 liều và 29.500 liều vắc-xin tai xanh trên heo, đồng thời luôn thông tin, tuyên truyền trên phương tiện truyền thanh để người chăn nuôi thực hiện việc tiêm phòng.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh - Phan Ngọc Châu, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 350.000 con gia súc, trong đó, khoảng 250.000 con heo, hơn 100.000 con trâu, bò và khoảng 7 triệu con gia cầm. Đây là thời điểm người chăn nuôi bắt đầu việc tái đàn, tăng đàn, thông thường số lượng gia súc, gia cầm sẽ tăng khoảng 20-30% để phục vụ tết; tuy nhiên, theo ghi nhận, do giá giảm nên nhiều người còn e ngại tăng đàn.

Ngành Thú y tỉnh đang triển khai tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng vắc-xin phòng, chống dịch bệnh đợt 2 nhằm phục vụ việc chăn nuôi vào dịp tết của người dân với 9.000 lít thuốc sát trùng; triển khai tiêm phòng miễn phí vắc-xin tai xanh trên heo (khoảng 170.000 liều với quy mô tổng đàn dưới 50 con), lở mồm long móng trên heo (80.000 liều với quy mô tổng đàn dưới 50 con), vắc-xin cúm gia cầm (khoảng 1,5 triệu liều, áp dụng tiêm trên vịt quy mô tổng đàn dưới 2.000 con). Song song với việc tiêm phòng miễn phí, người chăn nuôi phải tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm của mình để phòng, chống dịch bệnh./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết