Tiếng Việt | English

12/10/2016 - 17:32

Giải vô địch mô tô Happyland lần 1 năm 2016

Hơn 200 vận động viên tham gia thi đấu, sẽ lựa chọn ra 60 vận động viên có kết quả tốt nhất để bước vào thi đấu chính thức giải vô địch Happyland lần 1 năm 2016.

Đó là thông tin của Ban tổ chức cuộc đua (Liên đoàn xe đạp, mô tô thể thao Việt Nam - Trường đua Happyland) trao đổi với các phóng viên báo, đài trong buổi họp báo tổ chức giải vô địch mô tô Happyland lần 1 năm 2016 vào sáng ngày 12/10, tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.


Các vận động viên tập dượt ở trường đua Happyland

Tại trường đua HappyLand, trong các ngày 19, 20 , 21, 22/10/2016, các vận động viên tham gia giải sẽ tập luyện, đua vòng loại, đua phân hạng. Những vận động viên có thành tích tốt nhất sẽ vào thi đấu chính thức ở vòng chung kết vào ngày 23/10.

Theo Ban tổ chức, giải vô địch mô tô Happyland lần 1 năm 2016 thi đấu 3 hệ xe chính là 110cc (Piston 54mm, tự do), 135-150cc (piston 62 mm, tự do) và trên 200cc – 1.000cc.

Đây là giải đấu chuyên nghiệp hướng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đường đua dài gồm hai cua trái, phải; hệ thống trạm kỹ thuật chuyên dụng dành cho các đội đua. Đồng thời giải có đội ngũ trọng tài được đào tạo bài bản và hệ thống cờ hiệu được thiết kế dựa theo hướng dẫn và quy định của luật đua mô tô quốc tế.

Ông Ngô Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn xe đạp, mô tô thể thao Việt Nam và cũng là Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định “ Mục đích của giải đấu này là tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp cho tất cả những người đam mê môn thể thao tốc độ, qua đó thúc đẩy tinh thần thể thao và phong trào lái xe an toàn trong cộng đồng. Tin tưởng rằng, qua giải đấu này, bộ môn thể thao đua xe mô tô sẽ được tổ chức đều đặn, góp phần thúc đẩy môn thể thao này phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”./.

Lê Đức – Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết