Tiếng Việt | English

13/04/2017 - 12:49

Giáo dân tích cực phòng, chống tội phạm

Xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An là một trong những địa bàn có đông đồng bào theo đạo sinh sống, trong đó có 3 tôn giáo lớn: Phật giáo, Thiên Chúa, Cao Đài với hơn 5.000 tín đồ. Nhằm bảo đảm tình hình an ninh, trật tự (ANTT), năm 2016, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ ANTT; cảnh giác âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua tuyên truyền giúp người dân nhận thức sâu sắc chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước trong vấn đề tự do tôn giáo, luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân,...

Đại úy Huỳnh Văn Tuấn Hưng - Trưởng Công an xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh nhận giấy khen trong Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016, huyện Tân Thạnh

Theo Chủ tịch UBND xã Tân Lập - Đinh Văn Định, thời gian qua, chính quyền địa phương tập trung xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa Đảng, chính quyền với các tôn giáo, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến ANTT phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Những người có uy tín, chức sắc, chức việc các tôn giáo thường xuyên vận động tín đồ chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc; tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy. Trong đó, tích cực tham gia các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả: Ánh sáng bảo đảm ANTT, Cổng ANTT, Tiếng loa ANTT lưu động, Camera giám sát ANTT,...

Năm 2016, đồng bào giáo dân trên địa bàn xã Tân Lập tích cực tham gia thực hiện các mô hình trong phong trào TDBVANTQ. Người dân đóng góp trên 20 triệu đồng xây dựng 8 cổng ANTT, khép kín các tuyến đường liên ấp, liên xã. Đối với mô hình Ánh sáng bảo đảm ANTT được triển khai trên các tuyến đường: Dương Văn Dương, lộ Kinh Nhà Thờ, lộ Bằng Lăng, tuyến dân cư Hải Hưng và khu dân cư xã với trên 21km. Để thực hiện hiệu quả mô hình, người dân đóng góp trên 250 triệu đồng. Hiện tại, chính quyền địa phương đang triển khai vận động giáo dân xây dựng mô hình Camera giám sát ANTT. Bước đầu, vận động trên 30 triệu đồng, lắp đặt 3 điểm công cộng, 1 hệ thống trung tâm theo dõi hoạt động của camera giám sát ANTT.

Năm 2016, người dân cung cấp 56 tin báo liên quan đến ANTT, trong đó có 39 tin do các tín đồ tôn giáo cung cấp, giúp lực lượng công an giải quyết 2 vụ phạm pháp hình sự, 16 vụ vi phạm hành chính, triệt xóa 2 tụ điểm tệ nạn xã hội, xử lý 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, giải tán nhiều nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya,...Giáo dân còn tích cực tham gia lực lượng nòng cốt ở địa phương: Ban, tổ ANTT, đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Với sự tham gia tích cực của người dân, trong đó có đồng bào tín đồ các tôn giáo, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn xã năm 2016 vững mạnh, tình hình an ninh chính trị ổn định; phạm pháp hình sự được kéo giảm 2/4 vụ; tai nạn giao thông không xảy ra; các tụ điểm tệ nạn xã hội được phát hiện, triệt xóa kịp thời; tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy được kiềm chế; các vụ việc liên quan ANTT đều được giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng gây dư luận xấu trong nhân dân./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết