Tiếng Việt | English

03/01/2023 - 12:10

Giữ mùa xuân bình yên nơi biên giới

Bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) toàn địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An duy trì thực hiện. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán này, công tác tuần tra, kiểm soát càng được đơn vị phối hợp các lực lượng tăng cường thực hiện nhằm giữ vững ổn định tuyến biên giới do đơn vị phụ trách, góp phần giúp người dân an tâm đón Xuân Quý Mão năm 2023.

Đồn Biên phòng Sông Trăng được giao quản lý đoạn biên giới dài hơn 15,8km, qua địa bàn 3 xã: Hưng Điền, Hưng Điền B và Hưng Hà, huyện Tân Hưng. Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai, thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến biên giới phụ trách. Ngoài quản lý chặt chẽ người, phương tiện qua lại khu vực biên giới, đơn vị còn phân công CBCS phối hợp lực lượng công an, quân sự 3 xã biên giới tuần tra cả ngày lẫn đêm.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ ĐBP Sông Trăng, cho biết: Thời gian qua, đơn vị phối hợp các lực lượng tổ chức hàng ngàn cuộc tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới và phòng, chống tội phạm, qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm, góp phần giữ vững ổn định ANTT khu vực biên giới.

Hoạt động qua lại của người dân 2 bên biên giới tại cửa khẩu phụ Tân Hưng được lực lượng biên phòng quản lý chặt chẽ, đúng quy định

Năm 2022, đơn vị tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt 26 vụ/40 đối tượng, thu giữ trên 35 tấn đường cát nhập lậu, 5 con bò, gần 37.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, trên 2,5 tấn pháo các loại; khởi tố 1 vụ tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ với tiền 26 triệu đồng và tiếp tục xác minh, làm rõ 3 vụ; xử lý và bàn giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cơ quan công an 20 vụ/38 đối tượng.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bên cạnh phân công CBCS túc trực tại các trạm, chốt, đường mòn, lối tắt,... đơn vị thành lập tổ công tác phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra mật phục phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Người, phương tiện, hàng hóa qua khu vực biên giới được kiểm soát chặt chẽ

Song song đó, ĐBP Sông Trăng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán; chủ động bảo quản tài sản; khi phát hiện nghi vấn phải báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, góp phần cùng lực lượng biên phòng giữ vững bình yên biên giới để người dân đón xuân vui tươi, an toàn, hạnh phúc./.

Văn Sách

Chia sẻ bài viết