Tiếng Việt | English

20/03/2024 - 08:34

Hiệu quả từ các phong trào bảo vệ, xây dựng khu vực biên giới

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An, thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, lực lượng BĐBP tỉnh cùng chính quyền và Nhân dân các địa phương biên giới tập trung xây dựng nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả.

Các đơn vị trong BĐBP Long An duy trì nghiêm công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ biên giới

Điển hình như mô hình Tiếng kẻng vùng biên được triển khai tại tất cả 20 xã biên giới, góp phần ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm trên biên giới; nâng cao ý thức cảnh giác của Nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đặc biệt, trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP tỉnh chủ trì cùng các lực lượng công an, quân sự, lực lượng chức năng và Nhân dân khu vực biên giới khắc phục khó khăn, tổ chức lực lượng lập chốt, tuần tra, kiểm soát khép kín tuyến biên giới 24/24 giờ. Ngoài 12 trạm kiểm soát biên phòng cố định, các đơn vị còn thành lập 36 chốt, 13 tổ tuần tra lưu động, tổ công tác cố định và lưu động với quân số gần 700 cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới vào nội địa.

Đồng thời, người dân khu vực biên giới còn chủ động tham gia phong trào quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, góp phần cùng lực lượng BĐBP tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, 5 năm qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động hướng về Nhân dân, chiến sĩ nơi biên giới bằng những hành động thiết thực nhằm huy động mọi nguồn lực giúp Nhân dân khu vực biên giới phát triển KT-XH, giảm nghèo. Điển hình như các phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đến nay, 20/20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh đã có hệ thống điện lưới quốc gia, có nước sạch để sinh hoạt, có đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống
vật chất, tinh thần của người dân khu vực biên giới.

Riêng lực lượng BĐBP, thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền các xã biên giới khảo sát và triển khai xây dựng các mô hình phát triển KT-XH như BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới; BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Quân dân y kết hợp; Nâng bước em tới trường; Con nuôi đồn biên phòng; Mỗi tuần một địa chỉ; Cháo nghĩa tình;...

Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết