Tiếng Việt | English

31/07/2018 - 19:54

Hơn 57.000 người phải nhập viện do nắng nóng tại Nhật Bản

Người dân che ô tránh nắng tại Kyoto, Nhật Bản ngày 19/7. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người dân che ô tránh nắng tại Kyoto, Nhật Bản ngày 19/7. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 31/7 cho thấy hơn 57.000 người đã phải nhập viện trong vòng ba tháng qua do nắng nóng kéo dài tại nước này, và con số dự kiến tăng lên mức kỷ lục. 

Theo Cơ quan quản lý hỏa hoạn và thiên tai (FDMA), từ ngày 30/4 đến 29/7 vừa qua, tổng cộng 57.534 người đã phải nhập viện vì say nắng và kiệt sức vì nắng nóng, trong đó 125 người đã tử vong. 

Nắng nóng xảy ra trên khắp Nhật Bản sau những đợt mưa lớn gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại khu vực miền Tây hồi đầu tháng này, khiến số người phải nhập viện tăng lên trong thời gian gần đây. 

Con số trên cao hơn rất nhiều so với số người phải nhập viện do nắng nóng trong năm ngoái (52.984 người), và được cho là sẽ vượt con số kỷ lục 58.729 người trong năm 2013. Trong số hơn 57.000 người phải nhập viện nói trên có gần một nửa là người cao tuổi (gần 49%) và khoảng 4.300 người gọi cấp cứu tại các sơ sở giáo dục như trường học. 

Đợt nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã khiến nhiệt độ tại một số địa phương ở Nhật Bản tăng lên mức kỷ lục. Nhiệt độ đo được trong ngày 23/7 tại Kumagaya, thuộc tỉnh Saitama, gần thủ đô Tokyo, lên tới 41,1 độ C.

Thủ đô Tokyo cũng là nơi có nhiều người phải nhập viện nhất do nắng nóng với 4.648 người, sau đó là Osaka - 4.345 người và Aichi - 4.254 người./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích