Tiếng Việt | English

23/08/2022 - 18:58

Hưng Điền B: An ninh, trật tự được giữ vững

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã biên giới Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An được giữ vững, ổn định. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, từ đó tích cực hưởng ứng, tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Nhiều mô hình trong phòng, chống tội phạm

Là 1 trong 3 xã biên giới của huyện Tân Hưng, xã Hưng Điền B có địa bàn rộng, đông dân cư, giáp ranh với nhiều xã trong huyện và xã bạn Campuchia. Đây là điều kiện thuận lợi để giao lưu, phát triển kinh tế, tuy nhiên cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT).

Theo Chủ tịch UBND xã Hưng Điền B - Đỗ Văn Tèo, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới cũng như khu vực nội địa luôn được địa phương tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xã chú trọng tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ANTT cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân bằng nhiều hình thức nhằm thông tin thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để chủ động phòng ngừa. Đặc biệt, địa phương chủ động xây dựng và triển khai nhiều mô hình nhằm bảo đảm ANTT: Ánh sáng ANTT, Camera giám sát ANTT, Cổng rào ANTT, Móc khóa tiếp nhận thông tin về ANTT, Đội dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới,...

Mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự phát huy hiệu quả

Mô hình Ánh sáng ANTT được triển khai từ năm 2017, chọn ấp Bưng Ràm làm điểm, đến nay, triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn xã với chiều dài hàng chục kilômét. Qua thời gian thực hiện, mô hình góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương. Ông Dương Văn Huy (ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B) cho biết: “Từ khi mô hình được triển khai, người dân tích cực hưởng ứng. Đây là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và ANTT địa phương”.

Ngoài mô hình Ánh sáng ANTT, Công an xã còn tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai, thực hiện mô hình Camera giám sát ANTT. Theo đó, 14 camera giám sát được lắp đặt ở khu vực chợ, cụm dân cư, trục đường chính với số tiền gần 120 triệu đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Ngoài ra, xã còn vận động doanh nghiệp, nhà trường lắp đặt 27 camera. Qua đó, nhiều vụ việc được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ qua hình ảnh trích xuất từ camera.

An ninh, trật tự được giữ vững

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, địa phương chủ động củng cố Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhằm thông tin về phương thức hoạt động của các loại tội phạm.

Qua hoạt động tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Anh Lê Tuấn Kiệt (ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B) chia sẻ: “Nhờ được tuyên truyền, chúng tôi hiểu và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, chung tay cùng địa phương tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ vững ANTT trên địa bàn”.

Công an xã Hưng Điền B phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm

Công an xã chủ động phối hợp MTTQ, các ngành, đoàn thể duy trì hoạt động có hiệu quả các nội dụng kế hoạch ký kết liên tịch: Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới với MTTQ; Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội với Hội Liên hiệp Phụ nữ; Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội với Hội Nông dân; Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên với Đoàn Thanh niên;...

Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp chặt chẽ lực lượng quân sự, biên phòng thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm. Năm qua, người dân cung cấp 24 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an bắt giữ, xử lý 14 vụ/26 đối tượng liên quan ANTT. Thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi; gọi hỏi răn đe, giáo dục đối tượng thường xuyên gây rối trật tự công cộng, trộm cắp vặt, đánh bạc, sử dụng ma túy.

Ngoài ra, các lực lượng thường xuyên được củng cố và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở địa bàn. Hiện xã có 6 ban ANTT nông thôn với 35 thành viên, 23 tổ ANTT nông thôn với 46 thành viên, 6 đội dân phòng với 41 thành viên, 1 đội dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới với 10 thành viên.

Công tác đối ngoại được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện như thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà cho xã giáp ranh phía Campuchia nhân dịp Tết Cổ truyền dân tộc; tặng quà, kinh phí hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, góp phần thắt chặt quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và người dân Campuchia.

Ông Đỗ Văn Tèo cho biết: Thời gian tới, xã chủ động nắm chắc tình hình ANTT, đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào TDBVANTQ phù hợp với đặc điểm địa bàn xã. Tăng cường lãnh, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể với các lực lượng trong công tác xây dựng phong trào và bảo đảm ANTT. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm.

Duy trì thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các lực lượng, nhất là các lực lượng chuyên trách, nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh biên giới. Tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, giữ gìn ANTT trên địa bàn, không để các vụ việc phức tạp xảy ra./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết