Tiếng Việt | English

12/07/2016 - 21:02

Kết thúc vòng loại giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2016

Kết thúc vòng loại, 2 đội PVF và Bình Định tranh nhau 1 suất để chơi giải hạng Nhất năm sau….


Long An (áo trắng) có trận hòa không bàn thắng trước An Giang trên sân nhà ở vòng đấu cuối giải BĐ hạng Nhì QG 2016 - Ảnh: Anh Tuấn

Chiều ngày 12/7, trên sân vận động Long An diễn ra trận đấu thuộc vòng đấu cuối cùng (vòng 14) của bảng B, giải bóng đá hạng Nhì quốc gia (QG) 2016, giữa Long An và An Giang, kết quả hai đội hòa nhau 0 – 0.

Với kết quả này, Long An xếp hạng 4 bảng B khi có 14 điểm sau 12 trận, An Giang xếp hạng nhì với 22 điểm, thua đội đầu bảng PVF 2 điểm.

Kết thúc vòng loại, đứng đầu 2 bảng A và B lần lượt là Bình Định và PVF. Hai đội này sẽ gặp nhau trong trận chung kết, đội nào thắng sẽ giành chiếc vé duy nhất lên chơi tại giải bóng đá hạng Nhất QG mùa bóng năm sau.

Trong khi đó, 2 đội Vĩnh Long và Lâm Đồng đứng chót 2 bảng, theo điều lệ, đội Vĩnh Long có thành tích kém nhất (10 điểm so với 11 điểm của Lâm Đồng) nên trở thành đội duy nhất rớt xuống hạng Ba mùa giải năm sau.

Vòng loại Giải hạng Nhì 2016 có 14 đội bóng/CLB tham dự, được chia thành 2 bảng (A và B). Các đội bóng thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về tính điểm từ ngày 12/4 đến ngày 12/7/2016, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng chung kết vào ngày 20/7 để tranh suất lên hạng Nhất. Đội có thành tích kém nhất của 2 bảng sẽ xuống chơi tại giải hạng Ba.

Kết quả các trận đấu thuộc vòng đấu cuối cùng giải hạng Nhì QG 2016:

Bảng A: Sân Lâm Đồng, Lâm Đồng – Viettel: 2-3; sân 19 tháng 8, S. Khánh Hòa – CAND: 1-0; sân Quy Nhơn, Bình Định – Hà Nội T&T: 1-0.

Bảng B: Sân Long An, Long An – An Giang: 0-0; sân Thành Long, PVF – Tiền Giang: 3-0; sân Thống Nhất, Mancons SG – Vĩnh Long: 1-3./.

Võ Văn Huy

Chia sẻ bài viết