Tiếng Việt | English

02/09/2020 - 15:11

Khen thưởng đột xuất 3 cá nhân bắt trộm tại Cần Đước

Ngày 01/9, Thượng tá Dương Văn Cường - Phó trưởng Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An trao giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ cho 3 cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Khen thưởng đột xuất 3 cá nhân nhằm biểu dương tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm 

Trước đó, vào 1 giờ 30 phút ngày 28/6, Công an xã Long Sơn phối hợp lực lượng Quân sự, Dân phòng tổ chức tuần tra, phát hiện đối tượng Lê Văn Nhớ (SN 1990, HKTT ấp An Thuận, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. 

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe Nhớ có 1 laptop và 2 điện thoại di động, Nhớ không trình bày được nguồn gốc số đồ vật trên, lực lượng tuần tra yêu cầu đối tượng về Công an xã Long Sơn làm rõ sự việc.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 27/6, Nhớ cùng đối tượng tên Hiền (cùng tạm trú tại nhà thuê ở xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) đến địa bàn huyện Tân Trụ để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Nhớ chở Hiền đến xã Quê Mỹ Thạnh trộm 1 xe tay ga hiệu Vision, 1 laptop, 2 điện thoại di động loại cảm ứng và số tiền 869.000 đồng của chị Trương Thị Ngọc Anh (SN 1975, HKTT ấp 1, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ).

Nhớ đem về nhà thuê tại xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc để cất giấu còn Hiền điều khiển xe vừa trộm được đi tiêu thụ. Công an xã Long Sơn liên hệ với Công an huyện Tân Trụ phối hợp xác minh, làm rõ hành vi của Nhớ và tiến hành bàn giao đối tượng Lê Văn Nhớ cùng tang vật cho Công an huyện Tân Trụ điều tra, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Nhằm biểu dương tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ trao giấy khen cho 3 cá nhân: Nguyễn Huỳnh Trung Hòa - Công an viên thường trực, Võ Thành Cao - Dân quân thường trực và Trần Lê Thanh Vũ – Đội trưởng Đội dân phòng ấp 4, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết