Tiếng Việt | English

10/11/2015 - 15:13

Thiếu tướng Đỗ Năng Tính - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần QĐNDVN

Kiểm tra công tác hậu cần tại BĐBP Long An

Thiếu tướng Đỗ Năng Tính - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần QĐNDVN phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với BĐBP Long An

Sáng ngày 10/11/2015, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Đỗ Năng Tính - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần làm trưởng đoàn, cùng đi có Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), các phòng nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hậu cần đến thăm và kiểm tra công tác Hậu cần trong lực lượng BĐBP Long An.

Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần QĐNDVN kiểm tra công tác Hậu cần tại Đồn Biên phòng Long Khốt

Đoàn công tác đến kiểm tra công tác Hậu cần thực tế tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Đồn Biên phòng Long Khốt.

Sau khi nghe báo cáo của Đại tá Nguyễn Văn Sóc - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Long An và kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Đỗ Năng Tính biểu dương các đơn vị, tập thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP Long An có sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, kinh phí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chiến sĩ mới hăng say luyện tập

Đồng chí Thiếu tướng yêu cầu ngành Hậu cần BĐBP duy trì tốt vật chất, phương tiện phục vụ thường xuyên, đột xuất và công tác sẵn sàng tăng cường đảm bảo hậu cần cho xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới, duy trì nghiêm nền nếp các chế độ công tác, xây dựng, kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện, sổ sách hậu cần theo quy định, đảm bảo kịp thời các tiêu chuẩn, chế dộ hậu cận cho CBCS, triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác"; phong trào xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, phải chủ động trong huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng doanh trại chính quy, phát triển tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống cho bộ đội, thực hiện các tiêu chí Hậu cần, tài chính ở Đồn Biên phòng. Từng bước xây dựng hậu cần đơn vị theo hướng chính quy, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

CTV Minh Luận

Chia sẻ bài viết