Tiếng Việt | English

08/01/2020 - 17:29

Kiến Tường: Vững bước vào xuân

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng với những bước đi đúng đắn, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, năm 2019, thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện

Năm qua, kinh tế của thị xã tăng trưởng khá tốt, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng khu vực I giảm, tăng nhanh tỷ trọng khu vực II và khu vực III.Tổng giá trị sản xuất trên 4.484 tỉ đồng. Các công trình trọng điểm, chương trình đột phá cơ bản hoàn thành, góp phần thực hiện đạt và vượt 22/24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần XI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Thị xã hiện có 3/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm Bình Hiệp, Tuyên Thạnh và Thạnh Hưng. Tuy nhiên, theo bộ tiêu chí mới thì xã Bình Hiệp, Bình Tân chỉ đạt 18/19 tiêu chí; xã Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng đạt 17/19 tiêu chí; xã Thạnh Trị đạt 17/19 tiêu chí. Thị xã đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai các giải pháp để thực hiện các tiêu chí chưa đạt và củng cố các tiêu chí đã đạt theo tiêu chí mới.

Thị xã đầu tư chỉnh trang đô thị để đón xuân và chào mừng đại hội Đảng các cấp

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, thông tin, tuyên truyền có bước tiến bộ về nội dung, hình thức đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí của nhân dân. Trên địa bàn hiện có 18/21 trường đạt chuẩn quốc gia; 8/8 xã, phường đạt chuẩn văn hóa, đô thị văn minh; hộ dân sử dụng nước sạch khu vực đô thị đạt 97,7%, khu vực nông thôn nâng lên 68,6%; duy trì tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,9%;…

Thời gian qua, thị xã huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo. Trong đó, các công trình cầu giao thông nông thôn và bò giống (414 con) do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động tài trợ đã phát huy hiệu quả tích cực. Toàn thị xã chỉ còn 312 hộ nghèo, đạt 111% nghị quyết, chiếm 2,5% (giảm 117 hộ) và 729 hộ cận nghèo, chiếm 5,8%.

Công tác chỉnh trang, phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm thực hiện theo đúng lộ trình. Nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đường tránh thị xã, bờ kè,… được đầu tư xây dựng. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị ngày càng hoàn chỉnh với hệ thống giao thông nội thị, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và cây xanh ở một số tuyến đường chính được đầu tư đồng bộ. Hạ tầng xã hội cũng có bước phát triển đáng kể.

Bà Lê Thị Hương Lý - người dân phường 2, phấn khởi: “Chỉ mới mấy năm mà thị xã đổi thay nhiều quá! Không thể kể hết những công trình được đầu tư làm cho bộ mặt đô thị thêm khang trang, hiện đại. Người dân cũng tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng đô thị văn minh bằng những việc làm thiết thực, nhất là tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

Phấn đấu đạt đô thi loại III

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, chương trình đột phá phát triển đô thị thị xã đạt những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh, bền vững. Hiện nay, thị xã đạt 54/59 tiêu chí của đô thị loại III, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Tỷ lệ tăng dân số hàng năm; dân số toàn đô thị; dân số nội thị; mật độ dân số toàn đô thị và tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Thị xã đầu tư chỉnh trang đô thị để đón xuân và chào mừng đại hội Đảng các cấp

Theo UBND thị xã, đây đều là những tiêu chí khó, vì vậy, để đạt mục tiêu đề ra, thị xã tập trung đầu tư các dự án hạ tầng như hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cửa khẩu Bình Hiệp (giai đoạn 1) trong Khu kinh tế cửa khẩu Long An; hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Sân Bay giai đoạn II; dự án Khu dân cư kênh Cửa Đông; hệ thống xử lý nước thải;… Các dự án này hoàn thành sẽ tạo động lực cho việc kêu gọi đầu tư trên địa bàn thị xã, từ đó tạo ra việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, thu hút được nhân lực, vật lực từ nơi khác đến định cư, sinh sống. 

Thị xã cũng sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét trình Trung ương cho chủ trương đầu tư xây dựng Quốc lộ N1 dưới hình thức BOT và sớm nâng cấp Quốc lộ 62 nhằm phát huy tối đa lợi thế của Khu Kinh tế cửa khẩu Long An. Đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Long An phù hợp với thực tế và tình hình phát triển KT-XH của địa phương.

Mặt khác, thị xã phối hợp chặt chẽ Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Cửa khẩu Bình Hiệp (giai đoạn 1) và Khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng.Tranh thủ các nguồn lực, phát huy vai trò, trách nhiệm và ý thức tự giác của người dân tham gia thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng đô thị.

Hiện nay, thị xã đang đầu tư lát gạch vỉa hè trục đường 30/4 với nguồn kinh phí đầu tư khoảng 5 tỉ đồng từ nguồn kiến thiết thị chính; thực hiện trang trí các cổng hoa, đèn led nghệ thuật trên các trục đường chính với kinh phí khoảng 1,2 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và vốn xã hội hóa từ các doanh nghiệp. Đây cũng là những công trình nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của thị xã.

Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Nguyễn Minh Lâm cho biết, với vị thế là đô thị trung tâm vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh, tiềm năng để phát triển của thị xã Kiến Tường là rất lớn. Thời gian tới, thị xã sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển theo định hướng thương mại, dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Trong đó, thương mại, dịch vụ và công nghiệp phải gắn với phát triển kinh tế biên mậu, phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng các vùng chuyên canh tập trung.

Bên cạnh đó, thị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo chuẩn đô thị loại III. Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính - viễn thông, vận tải, du lịch, vui chơi, giải trí,…Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn thị xã bảo đảm đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và mang tính định hướng cho quá trình phát triển lâu dài của thị xã.

Năm 2019, với việc tận dụng và phát huy những lợi thế, thị xã đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.Đây là nền tảng quan trọng để thị xã vững tin bước vào năm mới với quyết tâm sẽ gặt hái thêm nhiều thành công, xây dựng thị xã ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết