Tiếng Việt | English

17/03/2016 - 11:17

Lễ hội nữ tướng Lê Chân 2016 khẳng định truyền thống trung dũng

Tối qua (16/3) tức 8/2 năm Bính Thân, tại Hải Phòng, Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân Xuân Bính Thân năm 2016 đã chính thức diễn ra.

Theo thần tích, Nữ tướng Lê Chân sinh ngày 8/2 âm lịch những năm 20 đầu công nguyên. Bà quê ở làng An Biên, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (nay thuộc thôn An Biên, xã Thủy An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đến vùng đất nơi ngã ba sông Tam Bạc nối liền sông Cấm, lập ấp Vẻn, sau đổi là An Biên Trang.

Hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống quân Đông Hán xâm lược, bà là một nữ tướng tài ba, anh dũng, lập nhiều chiến công vang dội, được Trưng Vương phong chức Chưởng quản binh quyền nội bộ, giao trọng trách trấn giữ miền Hải Tần. Hệ thống thờ tự Nữ tướng Lê Chân được hình thành và trường tồn gần 20 thế kỷ qua.

]

Lễ hội nữ tướng Lê Chân 2016

Để ghi ơn và tưởng nhớ công lao của Bà, những năm qua, các ngành chức năng cùng với nhân dân thành phố Hải Phòng đã đóng góp nhiều công sức, tiền của tham gia tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử liên quan đến cuộc đời nữ tướng như: Đền Nghè, Đình An Biên, Tượng đài Nữ tướng và phục dựng lễ hội truyền thống với mong muốn tôn vinh nét văn hóa mang ý nghĩa lịch sử, giá trị truyền thống của dân tộc và góp phần giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, quảng bá hình ảnh của thành phố Hoa phượng đỏ, thành phố cảng trung dũng quyết thắng.

Sau 5 năm phục dựng lễ hội, ngày 10/3/2016, Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia./.

Bùi Cư – Quang Trung/Báo VOV 

Chia sẻ bài viết