Tiếng Việt | English

30/09/2021 - 10:54

Liên hoan phim Việt Nam 2021 được tổ chức trực tuyến

Về quy mô LHP, do kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến nên quy mô, số lượng người tham gia sẽ giảm đi khá nhiều.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Liên hoan phim Việt Nam lần này sẽ rút ngắn thời gian tổ chức xuống còn 3 ngày (từ 18 đến 20/11). Đồng thời, Liên hoan phim sẽ cắt giảm bớt một số hạng mục, về cơ bản sẽ tổ chức các hoạt động theo hình thức trực tuyến.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin: Về quy mô, hình thức tổ chức Liên hoan phim đều phải có những thay đổi cho phù hợp, sẽ kết hợp 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến, trong đó trực tuyến có thể chiếm 50% hoặc hơn để nhằm đảm bảo an toàn. Còn phần trực tiếp chủ yếu là dành cho các hoạt động của Ban tổ chức, các đoàn làm phim có giải hoặc đã đảm bảo đúng, đủ các yêu cầu về phòng chống dịch (chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine, kết quả xét nghiệm PCR âm tính…).

Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam cũng thông báo sẽ thực hiện theo nguyên tắc 5K, hạn chế khách mời, giữ khoảng cách ở những nơi tập trung đông người, khử khuẩn địa điểm tổ chức sự kiện.

Các chương trình nội dung của LHP Việt Nam lần thứ 22 được tổ chức ngắn gọn, đơn giản, tiết kiệm; đảm bảo tính trang trọng, thực chất; phục vụ tích cực đông đảo công chúng, cổ vũ, động viên đội ngũ các nhà hoạt động điện ảnh, các nghệ sĩ điện ảnh, vì sự thành công chung của kỳ Liên hoan Phim trong điều kiện bình thường mới.

Trước đó, theo dự kiến, lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày chủ nhật 12/9 và lễ bế mạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày thứ năm 16/9 tại Nhà hát Sông Hương - Học viện Âm nhạc Huế (Số 1 Lê Lợi, TP Huế). Sau đó, ban tổ chức quyết định dời lịch sang tháng 11 để đảm bảo công tác chống dịch./.

Hà Phương/VOV.VN

Chia sẻ bài viết