Tiếng Việt | English

15/01/2022 - 05:00

Long An diễn tập cứu nạn cứu hộ quy mô lớn

Chiều 14/01, Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tỉnh Long An tổ chức diễn tập phương án xử lý CNCH quy mô lớn phối hợp nhiều lực lượng tại Tòa nhà làm việc Sacombank Chi nhánh Long An (phường 6, TP.Tân An).

Các lực lượng tham gia diễn tập cứu nạn, cứu hộ

Tình huống giả định là vào 14 giờ, ngày 14/01, Tòa nhà làm việc Sacombank Chi nhánh Long An xảy ra sự cố sập một phần tầng 5; các cầu thang thoát nạn xuống tầng dưới bị bịt kín. Khi xảy ra sự cố, có 5 công nhân bị cấu kiện xây dựng đè lên người và 10 công nhân bị kẹt lại tại tầng 5 không thể tự thoát ra vị trí an toàn.

Phương án CNCH và chữa cháy được chia làm 3 giai đoạn: Lực lượng tại chỗ tổ chức triển khai công tác cứu nạn và thoát nạn ra các khu vực an toàn; lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường tổ chức các hoạt động CNCH; huy động các lực lượng tham gia chữa cháy.

Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường tổ chức các hoạt động cứu nạn, cứu hộ

Cuộc diễn tập huy động 126 người, gồm 84 cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, 12 đội viên Đội PCCC các khu công nghiệp và 30 công nhân đang xây dựng tại công trình với tổng cộng 15 xe các loại (1 xe chỉ huy, 10 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang 32m, 1 xe cứu thương và các phương tiện CNCH kèm theo).

Cuộc diễn tập huy động 126 người và 15 xe các loại

Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, cuộc diễn tập nhằm kiểm tra năng lực, sự hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, vừa đánh giá vai trò, trách nhiệm của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh trong việc chỉ huy, điều hành xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố phức tạp. Đồng thời, kiểm tra vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, xử lý sự cố khi có cháy, nổ, tai nạn. Việc chủ động và xử lý kịp thời sự cố cháy, nổ và CNCH ngay từ ban đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ giảm thiệt hại về người, tài sản mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích