Tiếng Việt | English

01/12/2017 - 15:58

Long An - Prey Veng hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới

Ngày 30/11, Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng Long An do Đại tá Phan Văn Phúc - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Ty Công an tỉnh Prey Veng (Campuchia).


2 bên thống nhất ký kết biên bản hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới năm 2018

Tại cuộc hội đàm, 2 bên đánh giá cao vai trò phối hợp của lực lượng vũ trang, chính quyền trong việc quản lý, bảo vệ và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới trong thời gian qua. Làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân 2 bên về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phân giới cắm mốc, xác định, thống nhất, hoàn thành các vị trí mốc giới; tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, tạo điều kiện cho nhân dân biên giới trao đổi hàng hóa, học tập kinh nghiệm sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Qua hội đàm, 2 bên thống nhất trong thời gian tới cần tăng cường, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là cướp, cướp có vũ trang, buôn bán phụ nữ, trẻ em, vận chuyện ma túy, tiền giả 2 bên biên giới. Đồng thời, không để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vụ việc xảy ra trên biên giới đúng quy định, thỏa thuận trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác.

2 bên đồng ý ký vào biên bản thỏa thuận hợp tác, bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới năm 2018, nhằm thể hiện tính nhất quán trong việc phối hợp xây dựng đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết