Tiếng Việt | English

22/05/2019 - 01:52

Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia:

Long An thất thủ 2-4 trước Gia Định

Dù rất cố gắng nhưng đội bóng hạng Nhì Long An vẫn thất thủ với tỷ số 2-4 trước đội bóng Gia Định trên sân Củ Chi, TP.HCM.

Các cầu thủ quá quen thuộc với lối đá của nhau

Chiều 21/5, trên sân vận động Củ Chi, TP.HCM, Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia tiếp tục diễn ra giữa cặp đấu Gia Định gặp đội bóng hạng Nhì Long An.

Mặc dù về lịch sử, 2 đội bóng chưa từng gặp nhau nhưng các cầu thủ của 2 đội đã đối mặt với nhau qua rất nhiều giải đấu. Thành phần chính của đội bóng Gia Định phần lớn là các cầu trẻ của lò đào tạo Đồng Tháp. Trong đó, 2 đội từng gặp nhau tại Giải bóng đá Cup Báo Long An năm 2018.

Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của 2 đội. Hơn 20 phút đầu, đội bóng Gia Định làm chủ trận đấu nhưng không có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra.

Đến phút 29, đội bóng Gia Định được hưởng quả phạt trực tiếp sát vòng cấm. Cựu tuyển thủ U19 Quốc gia - Trần Công Minh sút phạt tuyệt đẹp ghi bàn thắng mở tỷ số.

Phạm Khải thi đấu khá năng nổ trong trận đấu

Sau bàn thua, các cầu thủ Long An cố gắng giữ bóng, tổ chức các đợt phản công lên phần sân đội chủ nhà. Phút 41, Long An có cơ hội rất tốt để ghi bàn thắng. Từ đường chuyền của Phạm Khải, tiền đạo Lê Thanh Tuấn dũng mãnh băng lên dứt điểm. Tiếc rằng cú sút của tiền đạo bên phía Long An lại đi trúng xà ngang.

Không tận dụng được cơ hội, các cầu thủ Long An ngay lập tức phải trả giá bằng bàn thua thứ 2. Người lập công cho đội bóng Gia Định là cầu thủ Trần Minh Phụng.

Tuy nhiên, đội bóng Long An cũng kịp có bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống 1-2 với bàn thắng của cầu thủ Lê Văn Hoàng.

Đội bóng Long An ăn mừng bàn thắng gỡ hòa

Bước sang hiệp 2, đội bóng Long An nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 56, đội trưởng Quốc Việt dẫn bóng từ sân nhà sang phần sân đối phương trước khi chuyền bóng thuận lợi cho Lê Quan Thuần ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho đội bóng Long An.

Những nỗ lực của các cầu thủ không thể giúp đội bóng Long An có điểm khi cầu thủ Trần Công Minh xuất sắc ghi thêm 2 bàn thắng để hoàn tất cú hattrick giúp đội chủ nhà Gia Định vượt qua độ bóng Long An với tỷ số 4-2.

Tỷ số chung cuộc: 

Gia Định 4 - 2 Long An

Ghi bàn:

Gia Định: Trần Công Minh (29', 79', 85'), Minh Phụng (42')

Long An: Văn Hoàng (45'), Quan Thuần (56')

Đội hình thi đấu:

Long An: Trần Nhật Hà, Nguyễn Chính Tính, Nguyễn Văn Sỹ Thoại, Võ Tấn Phú (Dương Quốc Nhựt), Trần Hoàng Trung, Phạm Khải, Võ Quốc Việt, Lê Văn Hoàng, Lê Quang Huy (Lê Quan Thuần), Lê Thanh Tuấn (Phạm Xuân Tiến), Đinh Văn Hùng

Gia Định: Nguyễn Nhật Trường, Trần Hữu Thụ, Nguyễn Thành Tân, Lê Ngọc Thái, Trần Minh Phụng, Trần Công Minh, Võ Hoàng Hưng, Huỳnh Văn Tiến, Bùi Duy Nam, Võ Minh Trọng, Phan Quốc Nam./.

Kiên Định - Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết