Tiếng Việt | English

12/04/2021 - 21:20

Long Định: Bảo đảm an ninh, trật tự trên những tuyến đường nông thôn

Xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An huy động mọi nguồn lực xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT), phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân cũng như thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Đường giao thông nông thôn Xóm Cây Điệp, ấp 1, xã Long Định

Đường giao thông nông thôn Xóm Cây Điệp, ấp 1, xã Long Định

Phó Chủ tịch UBND xã Long Định - Trương Minh Phục thông tin: “Hiện các tuyến đường GTNT trục chính, trục ấp cơ bản hoàn chỉnh, đáp ứng tiêu chí về đường GTNT. Năm 2021, UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp tục nâng cấp tuyến đường trên địa bàn ấp 1; trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống đèn đường chiếu sáng phục vụ việc đi lại cho học sinh, công nhân và người dân trong xã. Trước đó, năm 2020, xã vận động hoàn thành 4 tuyến, trong đó nổi bật có tuyến đường GTNT Xóm Cây Điệp, ấp 1 (hoàn thành tháng 11/2020), được người dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ”.

Phó Trưởng ấp 1, xã Long Định - Võ Thành Vũ cho biết: “Từ khi vận động người dân trong ấp và mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dọc tuyến đường GTNT Cây Điệp (chiều dài 1,5km), người dân và học sinh rất phấn khởi. Từ đó, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) được giữ vững, không còn xảy ra tình trạng cướp giật, trộm chó, trộm tài sản và gây rối ANTT”.

“Hiện tuyến đường GTNT Xóm Cây Điệp lắp 2 camera giám sát ANTT, thời gian tới, ấp tiếp tục phối hợp Công an xã vận động người dân lắp thêm một số camera trên toàn tuyến đường này” - ông Võ Thành Vũ thông tin.

Ông Nguyễn Quế Quốc - người dân ấp 1, phấn khởi: “Từ khi ấp có tuyến đường bêtông rộng 3,5m, có đèn thắp sáng ban đêm, phụ huynh an tâm khi trẻ em đi học thêm về nhà. Cũng nhờ các tuyến đường được nâng cấp, mở rộng, có hệ thống chiếu sáng, thời gian qua, trên địa bàn ấp cũng không còn xảy ra tai nạn giao thông cũng như té xe”.

Hiện địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông; nâng cao tỷ lệ kilômét đường trục ấp, trục chính nội đồng và đường ngõ xóm được nhựa hóa hoặc bêtông hóa, bảo đảm đi lại thuận tiện. “Nhằm bảo đảm ANTT, UBND xã tiếp tục duy trì 2 chốt ANTT do lực lượng dân quân và Công an xã phối hợp trên 2 tuyến đường chính là Đường tỉnh 830, 830B. Ngoài ra, địa phương tiếp tục vận động người dân xây dựng thêm nhiều tuyến đường thắp sáng và gắn camera giám sát, bảo đảm tốt tình hình ANTT tại khu dân cư và khu vực trọng điểm” - Phó Chủ tịch UBND xã Long Định - Trương Minh Phục thông tin./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết