Tiếng Việt | English

28/11/2022 - 10:58

Ma túy - Nỗi đau chưa có hồi kết (Bài 1)

Ma túy không chỉ gây ra nhiều nỗi đau mà còn là mầm mống, nguồn cơn phát sinh nhiều loại tội phạm. Trong khi đó, công tác cai nghiện, sau cai nghiện còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ tái nghiện thời gian qua vẫn ở mức cao. Để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn và tội phạm ma túy, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp sát thực, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn xã hội.

Bài 1: Tội phạm, tệ nạn ma túy vẫn phức tạp

Với sự vào cuộc quyết liệt, lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua, bán trái phép ma túy. Theo đánh giá của Công an tỉnh, hoạt động của tội phạm ma túy (TPMT) ngày càng tinh vi, xảo quyệt; những năm gần đây, xuất hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Hơn 2,5 năm, khởi tố 636 đối tượng phạm tội về ma túy

Công tác lãnh, chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy được tiến hành thường xuyên, liên tục, đến tận cơ sở, qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm thực hiện với hình thức đa dạng, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Một đối tượng phạm tội ma túy bị khống chế, bắt giữ

Hoạt động đối ngoại và hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống TPMT trên tuyến biên giới được quan tâm, đẩy mạnh. Việc phối hợp các tỉnh, thành giáp ranh chặt chẽ hơn, tăng cường tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy mở nhiều đợt cao điểm tấn công TPMT, triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp.

Theo Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, từ năm 2020 đến hết tháng 7/2022, toàn tỉnh khởi tố 513 vụ, 636 bị can về tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, vận chuyển trái phép ma túy (tăng 203,5% so với giai đoạn liền kề trước). Trong đó, tội tàng trữ trái phép chất ma túy 403 vụ, 464 bị can; tội vận chuyển trái phép chất ma túy 15 vụ, 17 bị can; tội mua bán trái phép chất ma túy 82 vụ, 127 bị can; tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 13 vụ, 28 bị can. Tang vật thu giữ: 11kg heroin, 63kg ma túy tổng hợp, 26,3kg cần sa; phát hiện 4 vụ trồng cây có chứa chất ma túy, thu giữ gần 200 cây cần sa tươi và 0,52kg cần sa khô.

Hiện 172/188 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có tệ nạn ma túy, tập trung nhiều ở các huyện: Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức, Cần Đước, Thủ Thừa, Đức Huệ, TP.Tân An. Tỉnh đang quản lý 2.048 người nghiện và 943 người sử dụng trái phép chất ma túy. Con số có hồ sơ quản lý như trên chỉ là “bề nổi” của “tảng băng chìm” bởi trong thực tế còn nhiều hơn. Tuy vậy, con số đó cũng là một thực trạng đáng báo động.

Ma túy gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Khi đã sử dụng ma túy, rất dễ bị lệ thuộc, sử dụng thường xuyên, làm hủy hoại sức khỏe dẫn đến mất khả năng lao động, suy thoái nòi giống, đánh mất phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Mầm mống của nhiều loại tội phạm

“Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Ma túy là mầm mống dẫn đến gia tăng các loại tội phạm. Thực tế, nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật để có tiền sử dụng ma túy. Theo đó, việc đấu tranh, phòng, chống hiệu quả tội phạm, tệ nạn ma túy sẽ góp phần kéo giảm nhiều loại tội phạm khác” - Đại tá Phạm Thanh Tâm cho biết.

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ án gây thương tích, giết người do đối tượng có liên quan đến ma túy gây ra. Năm 2019, vụ án Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) đến xã Long Cang, huyện Cần Đước, chém chết một người phụ nữ, sau đó tiếp tục chạy xe về huyện Hóc Môn giết chết cha, mẹ và bà nội gây chấn động dư luận. Sau khi giết chết 4 người, Nam bị cảnh sát bắt giữ nhưng đến ngày hôm sau, đối tượng vẫn trong tình trạng "ngáo đá", kích động mạnh vì sử dụng ma túy đá.

Thời gian qua, công tác đấu tranh, triệt phá TPMT đạt nhiều kết quả, nhiều đối tượng bị bắt giữ. Tuy nhiên, Công an tỉnh nhìn nhận còn những khó khăn. Cụ thể, nhiều vụ việc chỉ "đánh" được khúc giữa (chỉ bắt được các đối tượng vận chuyển thuê) chứ chưa bắt, xử lý được cả băng nhóm tội phạm, nhất là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây TPMT.

Bên cạnh đó, Long An tiếp giáp TP.HCM, có đường biên giới giáp Campuchia dài hơn 134km, nhiều đường mòn, lối mở nên TPMT hoạt động mạnh với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. TPMT lợi dụng các địa bàn giáp ranh, đông công nhân, lao động để ẩn nấp, hoạt động; móc nối với nhau hoạt động ở nhiều địa phương và liên kết chặt chẽ với các đối tượng phạm tội khác. Nhiều đối tượng cầm đầu dường dây ma túy ẩn náu ở nước ngoài. TPMT còn sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, các tài khoản ngân hàng để trao đổi mua, bán.

TPMT rất liều lĩnh, manh động, trang bị vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng. Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh phát hiện một số TPMT có trang bị súng quân dụng và nhiều viên đạn. Đơn cử, vụ việc bắt giữ đối tượng Trần Tuấn Khanh (30 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường) vào ngày 26/5/2020, vận chuyển trái phép 20,8kg ma túy tại khu vực biên giới xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường. Qua khám xét, Khanh còn cất giấu 3 khẩu súng quân dụng trong người, trong đó, có 2 khẩu súng K59, 2 hộp tiếp đạn cùng 15 viên đạn; 1 khẩu súng Zoraki, 1 hộp tiếp đạn và 25 viên đạn đều còn mới.

Trong khi đó, quân số của lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống ma túy còn ít; xã hội còn suy nghĩ xem công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của riêng ngành Công an./.

(còn tiếp)

LÊ ĐỨC

Bài 2: Mối lo sử dụng ma túy tập thể

Chia sẻ bài viết