Tiếng Việt | English

09/05/2019 - 10:32

Mượn tiền không được nảy sinh cướp tài sản

Ngày 08/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Hữu Công (SN 1970, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về hành vi cướp tài sản.     

Vào khoảng 10 giờ 45 phút, ngày 14/9/2018, Nguyễn Hữu Công điều khiển xe môtô đi đến nhà một người bạn ở phường Tân Khánh, TP.Tân An để hỏi mượn tiền trả nợ nhưng không được. Lúc này, đối tượng nhìn thấy ông Trần Hữu Phụng (SN 1934, ngụ đường Phạm Văn Ngô, phường Tân Khánh, sát nhà bạn của Công) có đeo một sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để bán lấy tiền trả nợ.

Công chạy xe đến dựng trước cổng rào nhà ông Phụng và nói là con của ông Hai Tài, ở Lò Lu, xin ông Phụng cho vào nhà ngồi nói chuyện, uống nước, chờ bạn đi lấy tiền về cho mượn nên ông Phụng đồng ý.

Trong lúc ông Phụng đi lấy nước uống, bà Nguyễn Thị Hai - vợ ông Phụng đang nằm trên nền gạch, thấy đối tượng lạ mặt nên hỏi. Sợ bị phát hiện, Công lấy một viên gạch ống đập vào trán và phía sau gáy của bà Hai làm bà ngã úp mặt xuống nền gạch. Sau đó, đối tượng chạy xuống nhà bếp, dùng hai tay đẩy vào ngực ông Phụng té ngửa xuống nền nhà và lấy sợi dây chuyền trên cổ, sau đó lên xe tẩu thoát về nhà.

Sau khi về nhà, Công thay quần áo, điều khiển xe môtô đi đến tiệm vàng ở xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, để bán sợi dây chuyền với giá hơn 9 triệu đồng. Qua điều tra, thu thập chứng cứ tại cơ quan công an, Công khai toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, tỷ lệ thương tật của bà Nguyễn Thị Hai là 37%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh truy tố đối tượng Công về hành vi cướp tài sản./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích