Tiếng Việt | English

23/06/2021 - 19:33

Mỹ nhất trí dỡ bỏ hơn 1.000 lệnh trừng phạt với Iran

Chính phủ Iran hôm nay (23/6) thông báo, Mỹ đã nhất trí dỡ bỏ hơn 1.000 lệnh trừng phạt đối với Iran, mở đường cho cơ hội quay trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015.

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Iran, hơn 1.000 lệnh trừng phạt được áp đặt dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, bao gồm lệnh trừng phạt với nhiều quan chức Iran cùng các biện pháp trừng phạt cứng rắn với ngành dầu mỏ và vận tải biển đã được Mỹ cam kết dỡ bỏ.


Cờ Iran (trái) và cờ Mỹ. Ảnh: VPR.

Mặc dù không tiết lộ thời gian dỡ bỏ lệnh trừng phạt cụ thể của Mỹ, song đây là bước tiến triển tích cực, mở ra cơ hội để Iran và các cường quốc, trong đó có Mỹ khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015.

Quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh, tiến trình đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân đang bước vào giai đoạn cuối khi Iran và nhóm P5+1 đã đạt được 1 số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, nhóm đàm phán Iran khẳng định, để đạt được 1 thỏa thuận toàn diện cuối cùng, Mỹ cần dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này./.

Theo VOV.VN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết