Tiếng Việt | English

05/09/2017 - 20:12

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới quốc gia

Có đường biên giới tiếp giáp 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia dài 132,97km, Long An luôn chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, tăng cường xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị.

Xây dựng biên giới hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Con đường từ cầu Hữu Nghị 1, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, dọc theo kênh Cái Cỏ được đầu tư xây dựng khang trang cho chúng tôi một cảm giác bình yên đến lạ! Dọc tuyến đường này, chúng tôi bắt gặp những người dân nước bạn chạy xe môtô qua xã Khánh Hưng để mua đồ dùng sinh hoạt, vật tư nông nghiệp hay thực phẩm phục vụ nhu cầu hàng ngày.

Những người bạn láng giềng bên kia biên giới chỉ cần đến chốt biên phòng đặt ngay dưới chân cầu Hữu Nghị 1, chưa kịp mở khẩu trang làm thủ tục qua biên giới là Bộ đội Biên phòng (BĐBP) biết rõ người đó tên gì. Trong lúc làm thủ tục qua biên giới, họ kịp kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày.

Trung bình, mỗi ngày, có hàng trăm lượt người dân các xã biên giới qua lại cầu Hữu Nghị 1 và để lại hàng trăm nụ cười, câu chuyện nhỏ để xây nên tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.

Lực lượng 2 bên phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Võ Chí Hùng, nhiều năm qua, chính quyền địa phương cùng lực lượng vũ trang và nhân dân luôn làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh trên tuyến biên giới.

Bảo vệ biên giới quốc gia không chỉ là trách nhiệm của lực lượng BĐBP mà còn là của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, bởi mỗi tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc chứa đựng biết bao mồ hôi, công sức và xương máu của các thế hệ cha anh,...

Hàng năm, huyện đều xây dựng nhiều kế hoạch, thực hiện nghiêm chỉ thị của Đảng, Chính phủ, các quy định pháp luật trong việc xây dựng, bảo vệ biên giới, nhất là thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước đến người dân các xã biên giới.

Trong các buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao với chính quyền, nhân dân xã bạn, các ban, ngành, đoàn thể cùng chính quyền địa phương luôn lồng ghép nội dung tìm hiểu kiến thức pháp luật để mỗi người dân 2 bên biên giới ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới quốc gia

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, những năm qua, Sở Ngoại vụ Long An làm tốt công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia, quy chế quản lý biên giới và phối hợp các cơ quan chức năng liên quan trong giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đồng thời, sở thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh các nội dung thỏa thuận hợp tác về biên giới với 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng.

Sở tham mưu Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh tích cực tổ chức, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người dân khu vực biên giới.

Đại diện lực lượng Bộ đội Biên phòng Long An và lực lượng Bảo vệ biên giới nước bạn ký kết hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự và bảo vệ biên giới

Theo thống kê của BĐBP tỉnh, trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, từ đầu năm đến nay, BĐBP tổ chức 3.767 tổ, đội với hơn 19.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, địa bàn; chủ trì phối hợp và tham mưu chính quyền các huyện, xã biên giới duy trì tổ chức 30 cuộc họp định kỳ và 45 cuộc họp đột xuất với chính quyền huyện, xã và lực lượng vũ trang nước bạn nhằm trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới và duy trì các đoàn sang thăm, chúc tết, giao lưu với nước bạn.

Bên cạnh đó, qua kiểm soát, làm thủ tục cho gần 650.000 lượt người dân 2 bên qua lại biên giới, giáo dục, yêu cầu quay trở lại 616 người không đủ thủ tục xuất nhập cảnh.

Đại tá Đoàn Văn An - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, cho biết: “Với chức năng của mình, lực lượng BĐBP tỉnh luôn làm tốt công tác tham mưu giúp chính quyền cấp xã, huyện, tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên tuyến biên giới; duy trì các hoạt động đối ngoại, đối ngoại nhân dân, nhất là phong trào kết nghĩa xã - xã. Riêng lực lượng BĐBP, 10 đồn BP trên địa bàn tỉnh hiện kết nghĩa với 2 tiểu đoàn Bảo vệ biên giới của 2 tỉnh bạn để cùng phối hợp, giúp đỡ nhau trong việc tuần tra. BĐBP còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cho cán bộ, nhân dân hiểu, nắm chắc và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Trong giải quyết các vấn đề liên quan trên tuyến biên giới, lực lượng BĐBP luôn thực hiện đúng theo quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững mối quan hệ hợp tác, hữu nghị cùng phát triển. Cùng với lực lượng công an, quân sự trên tuyến, BĐBP còn chủ động phối hợp trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thực hiện tốt các kế hoạch hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp BĐBP các tỉnh: Tây Ninh, Đồng Tháp và giữa các đồn BP”.

Tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới của tỉnh, bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo môi trường ổn định, hòa bình, hữu nghị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên tuyến; giữ môi trường ổn định để người dân yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết