Tiếng Việt | English

05/07/2017 - 14:08

Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, KT-XH, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, một trong những yếu tố quan trọng
là phải xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.


Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng duy trì chặt chẽ các chế độ nền nếp chính quy

Xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Bình Hiệp đứng chân trên địa bàn ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, được giao nhiệm vụ phụ trách, quản lý đoạn biên giới dài 9,5km, từ mốc 209-213 (trong đó, có mốc đôi 209, 210). Với địa bàn nội biên gồm 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân, thị xã Kiến Tường, ngoại biên gồm 2 xã Th’Mây và Nhô, quận KongPongRo, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, địa bàn rộng; trình độ dân trí không đồng đều; tình hình an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội phức tạp, đặc biệt là buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn,... đặt ra nhiều vấn đề đối với lực lượng biên phòng.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị thường xuyên duy trì chặt chẽ các chế độ nền nếp chính quy, thực hiện nghiêm kế hoạch của Bộ Tư lệnh Biên phòng, nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hàng tuần, hàng tháng, đơn vị triển khai kế hoạch huấn luyện học tập đúng thời gian, bảo đảm về nội dung chương trình, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo yêu cầu, nhiệm vụ. Đồn luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nhân dân, loại trừ các hiện tượng tiêu cực bên ngoài tác động vào đơn vị, thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ.

Trong phong trào thi đua, từng cá nhân, tập thể đăng ký thi đua tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong toàn đơn vị, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, kỷ luật quân đội của mỗi đảng viên và luôn đi đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; phong trào thi đua quyết thắng phát huy sức mạnh sáng tạo của tập thể, cá nhân; không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong đơn vị. Từ đó, mọi cán bộ, chiến sĩ tự giác tham gia các hoạt động của đơn vị.

Trung tá Đàm Quang Ngoặt - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, cho biết: Năm qua, đồn phối hợp các lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, mật phục chống buôn lậu, xâm nhập vượt biên trái phép qua biên giới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 100% cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững khí tiết, tác phong, đúng chức trách, quyền hạn, quản lý, bảo vệ vững chắc đoạn biên giới được phân công phụ trách, thường xuyên phối hợp chính quyền, lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Hiệp ước 1985 về phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia, Quy chế Biên giới.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới”, đồng thời tham mưu địa phương xây dựng, củng cố các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, đội dân phòng hoạt động nền nếp, hiệu quả; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang địa phương 2 xã trong phối hợp, kết hợp tuần tra canh gác bảo vệ biên giới, bảo vệ địa bàn; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; cùng chính quyền, lực lượng vũ trang đối diện giữ vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa 2 nhà nước, 2 dân tộc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Thắt chặt tình đoàn kết

Những năm qua, công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết quân - dân, đoàn kết lực lượng, sự cộng đồng trách nhiệm trong công tác bảo vệ biên giới của đơn vị được các cấp đánh giá cao. Để đạt những kết quả trên, theo Trung tá Đàm Quang Ngoặt, Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp luôn phối hợp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nhân dịp lễ, tết, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, lao động giúp dân sửa chữa cầu, đường, thu hoạch lúa, vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân 2 bên biên giới.

Bên cạnh đó, đơn vị luôn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội. Trên tinh thần tự lực, tự cường, đơn vị tận dụng hết thế mạnh tại chỗ, duy trì và phát triển tốt đàn gia súc, nuôi cá, trồng rau, củ, quả các loại, góp phần bổ sung bữa ăn cho bộ đội. Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt, bảo đảm quân số khỏe hàng năm đạt 98,8%. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu kết nghĩa: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, diễn đàn, hái hoa dân chủ,... thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương, phối hợp lực Công an, Quân sự tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp tạo được niềm tin của người dân đối với cán bộ, chiến sĩ, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết