Tiếng Việt | English

25/04/2017 - 12:32

Ngày Sách Việt Nam 2017: Tôn vinh giá trị sách, phát triển phong trào đọc

Từ xưa đến nay, sách và thói quen đọc sách luôn được nhiều người trân trọng. Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm nay, Long An tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, góp phần tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Ngày Sách Việt Nam 21/4 tại Long An diễn ra từ ngày 20 đến 25/4/2017. Năm nay, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh không tổ chức tập trung tại cùng một địa điểm mà diễn ra tại các đơn vị: Thư viện tỉnh, các đơn vị phát hành sách, Trung tâm Văn hóa tỉnh,...

Khách tham quan mô hình xếp sách nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa tỉnhGiám đốc Thư viện Long An - Nguyễn Tuấn Kiệt thông tin: “Thư viện Long An hiện có gần 79.000 đầu sách với trên 172.000 bản sách, khoảng 3.000 tài liệu quý: Địa chí Long An, thư viện sách của Giáo sư Trần Văn Giàu, thư viện sách của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; 140 tên báo, tạp chí với trên 255.000 tờ. Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, thư viện tổ chức xếp sách nghệ thuật tại trụ sở thư viện và Trung tâm Văn hóa tỉnh. Chúng tôi còn thực hiện hoạt động tương tác với độc giả bao gồm: Trả lời câu hỏi, giải ô chữ 2 lần/ngày từ 20 đến 25/4/2017. Thư viện còn thông báo đến các trường học trên địa bàn TP.Tân An đưa học sinh đến tham quan, đọc sách và được làm thẻ đọc, thẻ mượn miễn phí”.

Một số đơn vị phát hành sách trên địa bàn cũng tích cực hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam với hoạt động xếp sách nghệ thuật, bán sách giảm giá và phục vụ bạn đọc miễn phí. Bà Đỗ Thị Hương, ngụ phường 3, TP.Tân An chia sẻ: “Chiều nào rước cháu ngoại Bùi Thị Kim Ngân - học sinh lớp 5/6, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu về, hai bà cháu tôi cũng đều đến Nhà sách Trung tâm hoặc Fahasha Long An đọc hoặc mua sách. Nhà sách có chỗ ngồi rộng rãi, thoáng mát, nhân viên niềm nở nên chúng tôi rất thoải mái khi đến tham quan, đọc sách”.

Fahasha Long An tổ chức xếp sách nghệ thuật và giảm giá sách hưởng ứng Ngày sách Việt NamTrong chuỗi hoạt động Ngày Sách Việt Nam năm nay, ngoài xếp sách nghệ thuật, Fahasha Long An còn giảm giá sách, đồ chơi, văn phòng phẩm từ 10-50% từ ngày 01 đến 30/4/2017. Ngoài ra, khi khách hàng mua sách với hóa đơn từ 400.000 đồng trở lên còn được mua hàng với giá đặc biệt tại Co.opMart Tân An. Chương trình khuyến mại này chia thành 3 đợt (ngày 14 đến 16/4/2017, ngày 21 đến 23/4/2017 và ngày 28 đến 30/4/2017). Cửa hàng trưởng Fahasha Long An - Dương Phú Định cho biết: “Bên cạnh cập nhật các loại sách mới, Fahasha Long An cũng tổ chức mỗi năm từ 2-3 đợt (mỗi đợt 10 ngày) bán sách giảm giá trước cổng Siêu thị Co.opMart Tân An, góp phần khuyến khích tinh thần đọc sách cho độc giả”.

Giáo sư – Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm nói chuyện chuyên đề “Sách với cuộc sống”Một sự kiện nổi bật diễn ra trước ngày khai mạc Ngày Sách Việt Nam là buổi nói chuyện chuyên đề “Sách với cuộc sống” của Giáo sư-Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, thu hút gần 350 khán giả tham dự. Tại đây, khán giả được tìm hiểu lịch sử ra đời của sách trên thế giới, được chia sẻ phương pháp đọc sách, chọn sách hiệu quả phục vụ công việc và cuộc sống. Em Nguyễn Thị Huỳnh Như - sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Long An chia sẻ: “Nhờ tham dự buổi nói chuyện, em hiểu rằng, đọc sách, chọn sách cũng cần phải có phương pháp đúng mới có thể tiếp thu hết các thông tin bổ ích. Đồng thời, em và các bạn còn được chia sẻ về cách lưu trữ sách để làm tư liệu cần thiết trong học tập”.

Khán giả đặt câu hỏi giao lưu với Giáo sư – Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm tại buổi nói chuyện chuyên đề “Sách với cuộc sống”Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người dân hưởng ứng; phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách, tập, khuyến khích học sinh giữ gìn sách giáo khoa ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa,... Hội Khuyến học tỉnh cũng tiếp nhận sách, tập, dụng cụ học tập để trao tặng học sinh nghèo hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giới thiệu 2 tủ sách gia đình, dòng họ tiêu biểu trong tỉnh,...

Ngày Sách Việt Nam được tổ chức thường niên trên địa bàn tỉnh góp phần đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, lưu giữ và quảng bá những cuốn sách hay đến người đọc. Các hoạt động này khẳng định vai trò, tầm quan trọng và tôn vinh giá trị của sách; xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, nối tiếp truyền thống hiếu học từ bao đời của dân tộc ta./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết