Tiếng Việt | English

19/11/2020 - 11:40

Người dân bức xúc vì xe “quá khổ” 

Tuyến đường Phạm Văn Điền thuộc ấp 1, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành có khả năng chịu tải trọng chỉ 8 tấn nhưng nhiều tài xế điều khiển xe “quá khổ” vẫn phớt lờ biển báo giao thông, ngang nhiên cho xe lưu thông trên tuyến đường này.

Đường Phạm Văn Điền thuộc ấp 1, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành có khả năng chịu tải trọng chỉ 8 tấn

Nhiều người dân sinh sống dọc tuyến đường Phạm Văn Điền thuộc ấp 1, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành phản ánh mỗi ngày có rất nhiều lượt xe có trọng tải lớn lưu thông qua đoạn đường này gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông.

 Tài xế điều khiển xe “quá khổ” ngang nhiên cho xe lưu thông trên tuyến đường này

Ông N.T.T, ngụ ấp 1, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành cho biết: “Mặc dù, đường Phạm Văn Điền có biển báo chỉ chịu tải 8 tấn nhưng nhiều tài xế điều khiển xe quá tải trọng, cơi nới sai quy định vẫn ngang nhiên lưu thông vào tuyến đường này, nhất là vào ban đêm.”

Hơn 19h ngày 17/11/2020, xe tải lưu thông vào đường ấp làm đứt dây điện, kéo ngã cột điện

Cùng sinh sống tại khu vực ấp 1, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, bà N.T.R bức xúc: “Vào khoảng hơn 19h ngày 17/11/2020, xe tải “quá khổ” lưu thông vào đường ấp làm đứt dây điện, kéo ngã cột điện, tài xế điều khiển xe đã bỏ chạy. Người dân đã tiến hành ngắt cầu dao điện để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.”

Trước tình trạng trên mong các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý đối với những trường hợp “phớt lờ” biển báo giao thông đường bộ, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết